TT-Huế: Quán Internet bị phạt 15 triệu đồng vì vẫn mở cho khách chơi game online

Trần Hòe Thứ hai, ngày 24/05/2021 15:26 PM (GMT+7)
Một cơ sở kinh doanh ở Thừa Thiên Huế bị xử phạt 15 triệu đồng vì vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Chiều 24/5, theo tin từ UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế), cơ quan này vừa ban hành quyết định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với một chủ cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Người bị xử phạt là ông Trương Đình Sõi (SN 1991, trú thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền).

TT-Huế: Một cơ sở kinh doanh bị xử phạt 15 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch  - Ảnh 1.

Ông Trương Đình Sõi bị xử phạt 15 triệu đồng vì mở cửa quán game online giữa lúc huyện Phong Điền đang thực hiện giãn cách xã hội.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND quy định việc hạn chế tập trung đông người trên địa bàn huyện Phong Điền từ 10h ngày 9/5/2021 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo quyết định này, tỉnh áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng ở huyện để phòng, chống dịch Covid-19.

Vậy nhưng, vào lúc 16h40 ngày 13/5, tại quán Internet Liên Minh Nét của ông Sõi ở thôn Lưu Hiền Hòa vẫn mở cửa phục vụ 5 khách ngồi chơi game online.

Căn cứ điểm c, khoản 3, Điều 12 của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, UBND huyện Phong Điền đã xử phạt hành chính ông Sõi 15 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem