TT-Huế: Tập đoàn Trường Thịnh khai thác mỏ đã hết hạn cấp phép, người dân khốn khổ

Trần Hòe Thứ năm, ngày 29/04/2021 13:38 PM (GMT+7)
Việc khai thác đá của Tập đoàn Trường Thịnh tại mỏ đá ở Thừa Thiên Huế đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và môi trường sống của người dân.
Bình luận 0

Ngày 28/4, UBND huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan này vừa có văn bản báo cáo các cơ quan liên quan về việc mỏ đá của Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh (Tập đoàn Trường Thịnh) đã hết hạn khai thác nhưng doanh nghiệp vẫn khai thác và vận chuyển đá đi tiêu thụ.

Tập đoàn Trường Thịnh được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép khai thác khoáng sản đá sét vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực thôn 5, xã Thượng Long (huyện Nam Đông) theo giấy phép khai thác khoáng sản số 64/GP-UBND ngày 31/12/2015.

TT-Huế: Tập đoàn Trường Thịnh ngang nhiên khai thác mỏ đã hết hạn cấp phép làm dân khốn khổ  - Ảnh 1.

Hoạt động khai thác đá tại mỏ đá ở thôn 5, xã Thượng Long của Tập đoàn Trường Thịnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân.

UBND huyện Nam Đông cho hay, theo giấy phép, Tập đoàn Trường Thịnh được phép khai thác đá đến ngày 31/12/2020. 

Tuy nhiên, thời gian qua, Tập đoàn Trường Thịnh vẫn ngang nhiên tiếp tục khai thác, vận chuyển đá đi tiêu thụ.

Theo ghi nhận của PV, đến ngày 28/4, nhiều máy móc và nhân lực của Tập đoàn Trường Thịnh vẫn tiếp tục khai thác đá và chở đá từ mỏ đá đi nơi khác. 

Điều nghiêm trọng là quá trình khai thác đá trước đây và hiện nay của doanh nghiệp đã làm ảnh hưởng đến đất ruộng nước, đất hoa màu, kênh mương, đường sản xuất xung quanh mỏ đá. 

Tình trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất của người dân nên dẫn đến sự bức xúc.

Vào ngày 10/3/2021, Sở TNMT, Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế cùng UBND huyện Nam Đông, UBND xã Thượng Long đã tiến hành làm việc về hành vi vi phạm của Tập đoàn Trường Thịnh. 

Biên bản làm việc buộc Tập đoàn Trường Thịnh phải dừng tất cả các hoạt động trong phạm vi khu mỏ đá.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiểm tra ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá của Tập đoàn Trường Thịnh, vào ngày 17/11/2020, Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương liên quan kiểm tra thực tế khu vực mỏ đá sét vôi tại thôn 5 xã Thượng Long.

TT-Huế: Tập đoàn Trường Thịnh ngang nhiên khai thác mỏ đã hết hạn cấp phép làm dân khốn khổ  - Ảnh 2.

Đá sau khi khai thác được Tập đoàn Trường Thịnh xay nhỏ và chở đi tiêu thụ.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy Tập đoàn Trường Thịnh khai thác đá làm đá lăn xuống khe Biêng gây ảnh hưởng dòng chảy của khe, gây sạt lở và vùi lấp diện tích đất ruộng nước, hoa màu của dân tại khe Biêng. Việc vận chuyển đá gây hư hại đường giao thông của thôn 6,7 tại khe Biêng. 

Ngoài ra, khói bụi do việc khai thác đá ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống của người dân.

Mặt khác, theo báo cáo của UBND xã Thượng Long, Tập đoàn Trường Thịnh chưa chi trả cho các hộ dân thôn 5, 6, 7 bị ảnh đến diện tích lúa nước 2 vụ tại đồng Biêng của năm 2020.

Trên cơ sở đó, Sở TNMT yêu cầu Tập đoàn Thịnh tạm dừng việc khai thác khoáng sản đá sét vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá. 

Sở này cũng yêu cầu Tập đoàn Trường Thịnh tiến hành lập thủ tục thuê đất khu vực mỏ theo quy định. 

Doanh nghiệp cũng bị buộc phải hoàn trả lại mặt bằng đất ruộng, đất hoa màu, nạo vét mương nước, khơi thông lại dòng chảy khe Biêng; sửa chữa làm lại đường bê tông đi vào đường sản xuất của thôn 6,7 tại khe Biêng; chi trả cho hộ dân thôn 5, 6, 7 bị ảnh đến diện tích lúa nước 2 vụ tại đồng Biêng của năm 2020; tiếp tục hỗ trợ đối với những hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc xây dựng trụ điện và kéo đường dây điện đi qua các diện tích đất sản xuất của dân…

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Tập đoàn Trường Thịnh cho rằng doanh nghiệp này chỉ đang xay số đá đã khai thác trước đây và vận chuyển đi tiêu thụ chứ không phải tiếp tục khai thác mỏ. 

Về việc hoạt động khai thác đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất và môi trường sống của người dân nhưng doanh nghiệp chưa chịu thực hiện khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng, đại diện doanh nghiệp này nói rằng phải... chờ đến khi vận chuyển xong số đá đã khai thác ra ngoài và hoàn trả mặt bằng thì mới thực hiện được. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem