TT-Huế tổ chức Lễ hội Mùa Hạ với loạt chương trình đặc sắc kéo dài 3 tháng

Trần Hòe Thứ sáu, ngày 01/04/2022 06:43 AM (GMT+7)
Thời gian tổ chức Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2022 sẽ gồm các hoạt động liên tục, kéo dài từ tháng đầu tháng 4/2022 đến cuối tháng 6/2022 với trọng tâm là các chương trình, lễ hội trong Tuần lễ Festival Huế.
Bình luận 0

Ngày 31/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội Mùa Hạ trong khuôn khổ Festival Huế 2022 gắn với định hướng Festival bốn mùa.

TT-Huế tổ chức Lễ hội Mùa Hạ với loạt chương trình đặc sắc kéo dài 3 tháng  - Ảnh 1.

Lễ hội đường phố tại Festival Huế 2018. Ảnh: Trần Hỏe.

Việc tổ chức chuỗi các hoạt động lễ hội trải dài này nhằm tôn vinh quảng bá những nét văn hóa đặc thù của vùng đất, khai thác thế mạnh về danh thắng, du lịch tâm linh, thu hút du khách, phát triển kinh tế - xã hội, để Huế thực sự trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

Trong tháng 4/2022 sẽ có các hoạt động, lễ hội chính như: Lễ hội Điện Huệ Nam (ngày 4 và 5/4), giải chạy VNExpress Marathon Huế (10/4), Festival Diều Huế (từ 16/4 đến 23/4), Lễ Tế Giao (16/4/2022), ngày hội Huế - Kinh đô ẩm thực (từ 30/4 - 1/5).

TT-Huế tổ chức Lễ hội Mùa Hạ với loạt chương trình đặc sắc kéo dài 3 tháng  - Ảnh 2.

Hàng vạn người cân cố đô Huế và du khách ra đường thưởng thức chương trình lễ hội đường phố hấp dẫn tại các kỳ Festival. Ảnh: Trần Hòe.

Trong tháng này cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng như: Giải Xe đạp Cúp Truyền hình TP.HCM (từ ngày 15/4 - 30/4), lễ hội Đua thuyền (30/4), triển lãm Búp bê truyền thống Nhật Bản.

Trong tháng 5 sẽ có các hoạt động, lễ hội chính: Đại lễ Vesak (14-15/5), Tuần lễ Ẩm thực chay (14-15/5). Trong tháng này cũng diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng gồm: Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX (19/5), Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế, triển lãm "Tên Người - Hồ Chí Minh", hoạt động âm nhạc đường phố…

Trong tháng 6 sẽ diễn ra ngày hội Sen Huế 2022 (từ 4 - 5/6), chuỗi hoạt động trong đề án Ngày hội Áo dài (18-19/6), đặc biệt là Tuần lễ Festival Huế với chủ đề "Di sản văn hóa với Hội nhập và Phát triển".

TT-Huế tổ chức Lễ hội Mùa Hạ với loạt chương trình đặc sắc kéo dài 3 tháng  - Ảnh 3.

Lễ hội Áo dài tại Festival Huế. Ảnh: Trần Hòe.

Tuần lễ Festival Huế trọng tâm là các chương trình, lễ hội diễn ra từ ngày 25/6 đến 30/6. Đó là các chương trình "Đêm hội khai màn" (25/6), chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế (từ 26- 29/6), lễ hội đường phố "Sắc màu văn hóa" (ngày 26 và 28/6), chương trình tôn vinh giá trị di sản văn hóa cung đình Huế (27/6), chương trình Âm nhạc Trịnh Công Sơn (29/6), lễ hội Áo dài (30/6).

Trong thời gian này cũng diễn ra rất nhiều hoạt động hưởng ứng như: Lễ hội Bia (26- 27/6), lễ hội Chợ quê ngày hội (26-30/6), hội chợ thương mại quốc tế, lễ hội Sen Huế, Giải Lân Sư Rồng quốc gia, Giải Vô địch trẻ JuJitsu quốc gia, triển lãm "Chế độ y quan Triều Nguyễn", hội thảo "Vương triều Nguyễn - giai đoạn thiết lập và hưng thịnh", triển lãm "Ký họa Di sản Cố đô Huế 2022",  hoạt động trưng bày trình diễn áo dài nhân dịp Festival Huế 2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem