TT Trump tố Trung Quốc "phạm một sai lầm khủng khiếp" trong vụ dịch Covid-19

04/05/2020 11:49 GMT+7
Tổng thống Donald Trump hôm 3/5 cho hay ông tin rằng sai lầm của chính phủ Trung Quốc chính là nguyên nhân làm bùng phát đại dịch Covid-19 trên toàn cầu.
TT Trump tố Trung Quốc "phạm một sai lầm khủng khiếp" trong vụ dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đây không phải lần đầu Tổng thống Trump chỉ trích Bắc Kinh vì che giấu dịch bệnh và hành động sai lầm khiến dịch Covid-19 bùng phát ra toàn cầu

“Tôi nghĩ họ (chính phủ Trung Quốc) đã phạm phải một sai lầm khủng khiếp nhưng không muốn thừa nhận điều đó” - Tổng thống Trump tuyên bố dù không đưa ra bằng chứng cụ thể nào. “Ý tôi là họ đã hành động sai. Họ cố gắng che giấu dịch bệnh, họ cố gắng dập tắt những thông tin. Dịch bệnh giống như một ngọn lửa, nhưng họ cố gắng dâp nó đi. Tất nhiên, cuối cùng họ không thể dập lửa”.

Phát ngôn của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh rằng một lượng bằng chứng đáng kể chỉ ra rằng virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. 

Hôm 30/4, cơ quan tình báo hàng đầu nước Mỹ đã báo cáo lên Nhà Trắng rằng họ xác định virus SARS-CoV-2 không phải do con người tạo ra nhưng vẫn đang trong quá trình điều tra xem sự phát tán virus có phải do một tai nạn chết người ở phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không. 

Trong khi đó, một báo cáo tình báo từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ DHS hôm 1/5 cho thấy các quan chức Trung Quốc đã cố tình che giấu sự nghiêm trọng của dịch Covid-19, theo tờ Associated Press đưa tin hôm 3/5. Tờ này cho hay chính phủ Bắc Kinh đã che giấu nhiều thông tin về dịch Covid-19 để gom vật tư y tế. 

Khi dịch bệnh bùng phát trên toàn cầu, tâm điểm chú ý đã đổ dồn vào Viện virus học Vũ Hán, một trung tâm nghiên cứu nằm gần tâm chấn bùng phát dịch Covid-19. Trung Quốc sau đó bác bỏ nghi vấn virus đã thoát ra từ trung tâm nghiên cứu này. Nhưng cho đến nay, lời khẳng định như vậy rõ ràng không đủ sức thuyết phục dư luận quốc tế.

Ông Michael Morell, cựu Quyền Giám đốc - Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hồi tuần trước cho biết Mỹ cũng tài trợ cho trung tâm nghiên cứu về virus corona. “Vì vậy, nếu sự thật là virus đã trốn khỏi phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ cùng giải quyết vấn đề này”. 

Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc thời gian qua đã châm ngòi cuộc chiến ngôn luận đổ lỗi cho nhau về sự bùng phát dịch Covid-19. Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần gọi virus corona là virus Trung Quốc, một thuyết âm mưu cũng bùng lên tại Trung Quốc rằng chính quân đội Mỹ đã mang virus vào Vũ Hán. 

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Larry Kudlow, một trong những cố vấn đắc lực của Tổng thống Donald Trump hôm 1/5 trả lời phỏng vấn tờ CNBC cũng nhấn mạnh: “Mỹ sẽ buộc Trung Quốc chịu trách nhiệm về đại dịch Covid-19”. Còn ông Trump thì đe dọa áp thuế trừng phạt Trung Quốc vì những gì mà người Mỹ phải gánh chịu do sự bùng phát đại dịch.

Cho đến nay, Mỹ chỉ là một trong số nhiều quốc gia chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch và hành động sai lầm trong thời gian đầu tiên xảy ra dịch bệnh, khiến đại dịch bùng phát và lây lan ra toàn cầu. 

Chính phủ Australia trước đó cũng yêu cầu Trung Quốc bồi thường những thiệt hại khổng lồ do đại dịch Covid-19 gây ra với nền kinh tế nước này. Thủ tướng Australia Scott Morrison thậm chí kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona, điều khiến Trung Quốc giận dữ đe dọa trả đũa kinh tế. Tại Anh, Ấn Độ, Đức và nhiều quốc gia khác, đã xuất hiện những tiếng nói yêu cầu Trung Quốc minh bạch thông tin và bồi thường những thiệt hại nặng nề mà đại dịch Covid-19 gây ra cho các nước này.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục