Từ 1/7 Quảng Ngãi mới sở hữu thế mạnh nào để tăng tốc phát triển kinh tế?
Sáng 29/6, qua quan sát của PV Dân Việt tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, nơi diễn ra Lễ công bố hợp nhất Quảng Ngãi - Kon Tum công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất.

Hiện số cán bộ, nhân viên và đơn vị liên quan có mặt tại đây đang kiểm tra, chỉnh trang lại một số phần việc đang dở dang.

Trước đó để đón sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử này, cùng các chỉ đạo liên quan khác, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị và khu dân cư trên địa bàn treo cờ Tổ quốc trong 3 ngày (từ ngày 29/6-1/7), nhằm tạo khí thế phấn khởi trong dịp công bố sáp nhập, đón Kon Tum về chung 1 mái nhà.
Được biết sau khi hợp nhất với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có diện tích hơn 14.800km² (rộng thứ 5 cả nước), với 43 dân tộc anh em; có 2 sân bay nằm trong quy hoạch ở 2 điểm du lịch nổi tiếng là Măng Đen (Kon Tum) và Lý Sơn (Quảng Ngãi).


Tỉnh Quảng Ngãi mới sau khi sắp xếp có tất cả 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 86 xã, 9 phường và 1 đặc khu.


Sau khi hợp nhất, tỉnh Quảng Ngãi mới có dư địa phát triển rất lớn khi thông từ cảng biển Dung Quất - cửa khẩu Pờ Y.




Có vùng cây trồng công nghiệp (cao su, cà phê, sầu riêng…) ở phía tây và hệ thống giao thông thuận lợi, nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp ở phía Đông….







Về phát triển du lịch, dịch vụ, tỉnh Quảng Ngãi mới cũng mở ra một không gian rộng lớn với nhiều cảnh điểm, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp.




Nổi bật là phía Tây có khu du lịch quốc gia Măng Đen, được mệnh danh là Đà Lạt 2; phía Đông có đảo Lý Sơn, được ví gọi là Thiên đường du lịch biển; có nền văn hóa cổ Sa Huỳnh; Vườn quốc gia Chư Mom Ray…