Từ cậu bé quê lúa Yên Thành (Nghệ An) đến hành trình đưa nông sản Nghệ An ra thị trường

+ aA -
Lê Tập
14/08/2026 13:08 GMT +7
Từ một cậu bé sinh ra trên vùng quê lúa Yên Thành (tỉnh Nghệ An) rời quê hương sang Cộng hòa Séc lập nghiệp, ông Đậu Đình Sinh đã trở về mang theo khát vọng làm giàu trên chính quê hương. Từ một dự án dịch vụ, Sen Plaza từng bước hình thành hệ sinh thái bán lẻ, dịch vụ và nông nghiệp; nay tiếp tục mở rộng sang xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ nông sản, dược liệu, sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An.

Từ tình yêu quê hương đến hệ sinh thái Sen Plaza

Yên Thành từ lâu được biết đến là vùng quê giàu truyền thống hiếu học, cần cù và nghĩa tình của xứ Nghệ. Những cánh đồng lúa trải dài, dòng sông Rinh, rú Gám cùng những câu chuyện văn hóa in sâu trong ký ức nhiều thế hệ đã tạo nên một miền quê mà người đi xa luôn đau đáu nhớ về.

Trong hành trình đổi thay của Yên Thành hôm nay, những tuyến đường được mở rộng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng khang trang, đời sống người dân từng bước nâng lên. Nhưng phía sau sự đổi thay ấy còn có những người con xa quê trở về, mang theo vốn sống, kinh nghiệm và khát vọng đóng góp cho quê hương.

Sinh ra trên vùng quê lúa Yên Thành (Nghệ An), ông Đậu Đình Sinh từng rời quê sang Cộng hòa Séc lập nghiệp, rồi trở về quê hương với khát vọng làm giàu và góp sức phát triển quê nhà. Ảnh: LT

Một trong số đó là ông Đậu Đình Sinh, người sinh ra và lớn lên tại Yên Thành, sau thời gian học tập, làm việc và sinh sống tại Cộng hòa Séc từ năm 2001 đã quyết định trở về quê vào tháng 7/2013.

Ông Đậu Đình Sinh cho biết: “Sau nhiều năm bôn ba nơi đất khách, khi đã đủ điều kiện, tôi quyết định trở về Yên Thành, mang theo tình yêu sâu nặng với quê hương và khát vọng góp sức làm giàu trên chính mảnh đất đã nuôi dưỡng mình.

Sự trở về ấy không đơn thuần là một chuyến hồi hương, mà là sự trở về của một người con sau những năm tháng xa quê. Đó là lựa chọn được thôi thúc bởi tình yêu Yên Thành và khát vọng tạo dựng những giá trị mới, góp phần làm cho quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Năm 2014, Sen Plaza Yên Thành chính thức khai trương, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình kinh doanh của ông Đậu Đình Sinh trên quê hương. Từ một tổ hợp dịch vụ lưu trú, Sen Plaza dần mở rộng mô hình, hướng tới xây dựng một hệ sinh thái phục vụ đời sống, mua sắm và trải nghiệm của người dân địa phương.

Bước ngoặt đáng chú ý đến trong giai đoạn 2020-2021, khi đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng sâu rộng tới hoạt động kinh doanh. Thay vì thu hẹp, Sen Plaza lựa chọn chuyển đổi và mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ với sự ra đời của chuỗi Sen Mart.

Sen Mart đầu tiên được đưa vào hoạt động tại Yên Thành, với diện tích khoảng 500m2 và hơn 5.000 mặt hàng. Từ điểm khởi đầu này, chuỗi tiếp tục mở rộng tới nhiều địa bàn ở Yên Thành, Diễn Châu và các khu vực lân cận.

Từ bán lẻ, hệ sinh thái Sen Plaza tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực dịch vụ, vui chơi, lưu trú. Sen Park Diễn Mỹ được đưa vào hoạt động; Sen Happy Kids khai trương tháng 4/2022, tạo thêm không gian vui chơi, giải trí cho các gia đình.

Năm 2023, đánh dấu bước mở rộng ra ngoài địa bàn Nghệ An khi Sen Mart đầu tiên tại Hà Tĩnh đi vào hoạt động, tiếp đó Sen Plaza Hà Tĩnh khai trương.

Theo ông Đậu Đình Sinh, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp là yếu tố quan trọng giúp Sen Mart nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng uy tín và phát triển hệ thống bán lẻ bền vững. Ảnh: TL

Tọa lạc tại đường Quang Trung, thành phố Hà Tĩnh, công trình có diện tích khoảng 6.300m2, kết hợp lưu trú, nhà hàng, vui chơi và các dịch vụ tiện ích. Đáng chú ý, dự án được triển khai và đưa vào hoạt động trong khoảng 5 tháng, cho thấy tốc độ mở rộng của hệ thống.

Không chỉ tập trung vào dịch vụ, Sen Plaza bắt đầu hướng mạnh hơn tới những giá trị gắn với cộng đồng. Tháng 3/2024, chợ Viện được đưa vào hoạt động với diện tích khoảng 2.000m2, cùng Sen Mart chợ Viện, tạo thêm không gian giao thương và mua sắm cho người dân.

Sen Farm tại Yên Thành được phát triển với diện tích khoảng 2ha, hướng tới cung ứng rau sạch, nông sản an toàn và các sản phẩm nông nghiệp theo định hướng xanh, bền vững. Sản phẩm từ nông trại được đưa vào hệ thống Sen Mart, tạo bước kết nối trực tiếp hơn giữa sản xuất và tiêu dùng.

Đây cũng là điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển dịch mô hình của Sen Plaza: từ kinh doanh dịch vụ sang xây dựng chuỗi giá trị có sự liên kết giữa nông nghiệp, bán lẻ và người tiêu dùng.

Giai đoạn 2025-2026 tiếp tục ghi nhận tốc độ mở rộng của hệ thống với nhiều điểm Sen Mart mới tại Nghệ An. Ngày 1/7, Trung tâm thương mại Sen Plaza tại số 87 Minh Khai, Nghệ An được đưa vào hoạt động trên diện tích khoảng 2.100m2, mở thêm không gian mua sắm, vui chơi, văn phòng và cà phê.

Nếu nhìn từ một điểm bán lẻ riêng lẻ, những con số trên có thể chỉ là sự mở rộng về quy mô. Nhưng nhìn ở góc độ phát triển hệ sinh thái, đây là quá trình tích lũy mạng lưới phân phối yếu tố có ý nghĩa đặc biệt khi doanh nghiệp bắt đầu tham gia sâu hơn vào bài toán tiêu thụ nông sản địa phương.

Mở đường cho nông sản Nghệ An vào hệ thống phân phối

Bước phát triển mới được xác lập, khi Hội Nông dân tỉnh Nghệ An và Công ty cổ phần Thương mại Sen Center ký thỏa thuận hợp tác về quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, dược liệu, sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An.

Trước lễ ký kết, bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng đại diện các đơn vị tham quan khu vực trưng bày sản phẩm OCOP và đặc sản Nghệ An tại Sen Mart. Nhiều sản phẩm OCOP 3-4 sao của địa phương đã được giới thiệu, trưng bày và bán tại đây.

Theo ông Đậu Đình Sinh, Sen Plaza đang từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực bán lẻ, dịch vụ và kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm địa phương. Ảnh: LT

Điểm đáng chú ý của thỏa thuận không chỉ nằm ở việc thêm một địa điểm bán hàng. Quan trọng hơn, đó là sự kết nối giữa người sản xuất - tổ chức hội - doanh nghiệp phân phối - người tiêu dùng, qua đó hình thành một chuỗi liên kết có khả năng mở rộng thị trường cho sản phẩm địa phương.

“Đến nay hệ thống đã có 32 chi nhánh, muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ nhìn vào một cửa hàng hay một dự án. Chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống có khả năng kết nối, phục vụ người dân và tạo thêm giá trị cho địa phương”, ông Đậu Đình Sinh, bật mí.

Theo thỏa thuận, Công ty cổ phần Thương mại Sen Center sẽ xây dựng, vận hành, phát triển hệ thống giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm trong chuỗi Sen Mart. Doanh nghiệp đồng thời xây dựng kế hoạch marketing, truyền thông, mở rộng thị trường thông qua đại lý, cửa hàng, sàn thương mại điện tử và các kênh phân phối phù hợp.

Hai bên cũng phối hợp tham gia hội chợ, triển lãm, hội nghị xúc tiến thương mại; tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các chương trình do Trung ương, tỉnh và địa phương tổ chức.

Hệ thống nhà màng được trồng rau sạch, cung cấp nông sản an toàn cho hệ thống Sen Mart và người tiêu dùng. Ảnh: TL

Với Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, vai trò trọng tâm là đầu mối kết nối hội viên, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất tham gia chuỗi. Hội cũng phối hợp giới thiệu danh mục sản phẩm đáp ứng điều kiện, hỗ trợ cung cấp thông tin về chủ thể sản xuất và đồng hành trong hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại.

Đáng chú ý, hợp tác còn hướng tới nâng cao năng lực của chính người sản xuất. Các chương trình tập huấn về thương mại điện tử, truyền thông số, kỹ năng quảng bá sản phẩm, tiêu chuẩn chất lượng, nhãn mác và điều kiện lưu thông hàng hóa sẽ giúp nông dân từng bước thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Bà Võ Thị Minh Sinh ghi nhận sự phối hợp giữa Hội Nông dân và doanh nghiệp trong quảng bá, đưa sản phẩm của nông dân đến gần hơn với người tiêu dùng; đồng thời mong muốn hệ thống Sen Mart tiếp tục mở rộng tới nhiều địa phương, góp phần tạo thêm đầu ra cho nông sản Nghệ An.

Từ câu chuyện của một người con Yên Thành trở về quê sau nhiều năm lập nghiệp ở nước ngoài, hành trình của Sen Plaza đang mở sang một chương mới. Nếu những năm đầu là câu chuyện xây dựng dịch vụ và hệ thống bán lẻ, thì giai đoạn hiện nay đặt ra bài toán lớn hơn: Biến mạng lưới phân phối thành cầu nối đưa giá trị sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng.

Với Nghệ An, nơi có nhiều nông sản, dược liệu, sản phẩm OCOP và đặc sản giàu tiềm năng nhưng không ít chủ thể vẫn gặp khó trong khâu thị trường, một hệ thống phân phối ổn định có thể tạo ra giá trị khác biệt.

Bởi sau mỗi sản phẩm OCOP trên kệ hàng không chỉ là một món hàng được bán ra. Đó còn là công sức của người nông dân, câu chuyện của một vùng đất và khát vọng nâng tầm giá trị quê hương.

Hội Nông dân tỉnh sẽ triển khai chương trình hợp tác theo hướng chặt chẽ, trách nhiệm và thực chất; chú trọng lựa chọn sản phẩm có chất lượng, tiềm năng thị trường, đồng hành cùng các chủ thể trong quảng bá, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ, ông Nguyễn Viết Hùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.