Từ dự thảo Thông tư quản lý thuốc bảo vệ thực vật: Sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp

Thanh Xuân Thứ ba, ngày 19/08/2014 09:51 AM (GMT+7)
Sau khi Báo NTNN đăng loạt bài góp ý xung quanh những bất cập được quy định tại “Dự thảo thông tư quản lý thuốc bảo vệ thực vật”, ông Nguyễn Xuân Hồng- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) khẳng định, Cục hoan nghênh các ý kiến đóng góp và xin nghiêm túc tiếp thu.
Bình luận 0

Ông Hồng cho biết: Dự thảo thông tư về quản lý thuốc bảo vệ thực vật đã chính thức được Bộ trưởng Bộ NNPTNT phê duyệt để đăng tải trên website của Bộ NNPTNT lấy ý kiến rộng rãi trong vòng 60 ngày. Bản dự thảo lần đăng tải này đã được hoàn thiện, bổ sung và trình sửa nên đã là bản dự thảo lần 4 và sẽ được chính thức đăng tải trong tuần này.

Theo ông Hồng, các ý kiến phản hồi trước đó là dựa trên dự thảo cũ từ lần đầu tiên và rất khác so với bản dự thảo đã hoàn thiện. “Sẽ có rất nhiều ý kiến đóng góp mà Ban soạn thảo sẽ nghiêm túc tiếp thu và sửa đổi bổ sung theo các ý kiến đúng, còn các ý kiến không hợp lý Ban soạn thảo cũng sẽ có giải trình cụ thể vì sao không sửa đổi những ý kiến đóng góp đó. Tất cả các ý kiến đa chiều của cộng đồng doanh nghiệp, nông dân, người tiêu dùng, nhà khoa học, nhà quản lý, các bộ, ngành, các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ được cục tiếp thu, sửa đổi hoặc giải trình cụ thể sau khi hết 60 ngày lấy ý kiến”- ông Hồng nói.

Trước thông tin một số doanh nghiệp và Hội Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật lo ngại một số quy định mới ở dự thảo thông tư này sẽ làm lợi cho doanh nghiệp ngoại và ảnh hưởng tới doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nước, ông Nguyễn Xuân Hồng cho biết: “Hiện các ý kiến đóng góp là do mọi người chưa đọc hết toàn bộ dự thảo, nếu chỉ sử dụng 1 câu, một đoạn trong thông tư để suy luận ra sự việc là không đúng bản chất. Cả thông tư có nhiều điều khác nhau mà các điều này đóng lại thì điều khác mở ra và nó bổ sung cho nhau”.

Cũng theo ông Hồng, trong thời gian này, dự thảo đang lấy ý kiến rộng rãi nên Cục sẽ chưa giải trình ngay mà chỉ ghi lại tất cả các ý kiến để tiếp thu và có giải trình cụ thể sau khi hết thời gian lấy ý kiến rộng rãi. Hiện tại, Cục Bảo vệ thực vật hoan nghênh tất cả các ý kiến góp ý để hoàn thiện thông tư và sẽ nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem