T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua số 2: Nắm bắt tâm tư, hỗ trợ hội viên kịp thời

Thu Hà Thứ bảy, ngày 27/06/2020 05:00 AM (GMT+7)
Chiều 26/6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 2. Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn dự và chủ trì hội nghị.
Bình luận 0

Cùng dự hội nghị giao ban trực tuyến có đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Hội NDVN; đại diện lãnh đạo của Hội ND 11 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Chia sẻ khó khăn, giúp nông dân tiêu thụ nông sản

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội ND 11 tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề về: Tình hình sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19; công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong 6 tháng đầu năm 2020; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình triển khai các nhiệm vụ công tác và phương hướng nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên Trần Thị Tuyết Hương cho biết: Các cấp Hội ND tỉnh Hưng Yên tích cực tham gia giám sát công tác triển khai, thực hiện hỗ trợ đối với 4 nhóm đối tượng: Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Hội ND tỉnh tham gia đoàn giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 ở 10/10 Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên cấp huyện, xã. Hội ND huyện và cơ sở thực hiện việc giám sát trực tiếp ngay từ khi lập danh sách, công tác chi trả hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng người có công, hộ nghèo, cận nghèo và bảo trợ xã hộ theo Quyết định 1127 của UBND tỉnh.

T.Ư Hội NDVN tổ chức Hội nghị giao ban cụm thi đua số 2: Nắm bắt tâm tư, hỗ trợ hội viên kịp thời - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia hội nghị giao ban trực tuyến công tác công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2020 Cụm thi đua số 2. ảnh Đ.T

Còn Phó Chủ tịch Hội ND tỉnh Thái Bình Bùi Thị Nga cho biết: Những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, việc tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của hội viên nông dân Thái Bình gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, các cấp Hội ND tỉnh Thái Bình đã kịp thời quan tâm, cùng với các cấp, các ngành chung tay giải cứu nhằm hỗ trợ bà con, tránh để xảy ra những thiệt hại và tổn thất về kinh tế.

"Điển hình như Hội ND huyện Tiền Hải đã rất tích cực hỗ trợ các thành viên HTX chăn nuôi tổng hợp Đông Xuyên ở xã Đông Xuyên tiêu thụ 10.000 con vịt biển thương phẩm. Đáng chú ý, đồng chí Chủ tịch Hội ND huyện Tiền Hải đã tận dụng mạng xã hội Facebook để kết nối các đầu mối thu mua tiêu thụ sản phẩm vịt biển cho HTX Đông Xuyên"- bà Nga thông tin.

Thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm

6 tháng đầu năm 2020, Hội ND 11 tỉnh, thành tại cụm thi đua số 2 đã tập trung đẩy mạnh thực hiện 3 Nghị quyết 04, 05 và 06 của hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN khoá VII về đẩy mạnh xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, nâng cao chất lượng hội viên và đội ngũ cán bộ Hội NDVN.

Hội ND các tỉnh, thành cần tiếp tục bám sát, nắm chắc tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân để từ đó tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực hội viên...".

Ông Lương Quốc Đoàn - Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN

Ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội ND tỉnh Thanh Hóa cho biết: Hội ND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng được 8 chi hội nghề nghiệp, 27 tổ hội nghề nghiệp. Việc xây dựng các chi hội, tổ hội nghề nghiệp sẽ tạo tiền đề cho việc thành lập các tổ hợp tác, HTX. Mỗi năm, Hội ND tỉnh Thanh Hóa xây dựng từ 60 - 63 mô hình kinh tế gắn với tổ hợp tác (THT). Đến nay, toàn tỉnh có 561 HTX nông nghiệp, 898 THT trong đó có 135 THT và 28 HTX do Hội ND thành lập và phối hợp thành lập.

Được coi là 1 trong những giải pháp then chốt để Hội ND các cấp nâng cao vai trò, vị thế tổ chức Hội, 6 tháng đầu năm 2020, Hội ND các tỉnh thành phát huy tốt vai trò chủ thể của Hội trong triển khai Kết luận 61 và Quyết định 673. Ông Lê Trọng Khuê - Chủ tịch Hội ND TP.Hà Nội cho biết: Tăng trưởng Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) đạt hơn 41 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn Quỹ HTND toàn thành phố đạt hơn 636 tỷ đồng. Hà Nội là địa phương có nguồn vốn Quỹ HTND lớn nhất; số lượng hội viên, nông dân được hưởng lợi nhiều nhất cả nước với hơn 31.000 hộ nông dân vay vốn.

"Thông qua việc triển khai các dự án vay vốn Quỹ HTND đã tạo điều kiện để nông dân chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, đưa KHKT vào sản xuất, nâng cao thu nhập" - ông Khuê khẳng định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội NDVN Lương Quốc Đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội ND 11 tỉnh, thành tại cụm thi đua số 2 trong 6 tháng đầu năm 2020. Phát huy kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực Lương Quốc Đoàn đề nghị: 6 tháng cuối năm 2020, Hội ND các tỉnh, thành tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục nắm chắc tình hình sản xuất nông nghiệp và đời sống nông dân để từ đó tham mưu với cấp uỷ, chính quyền cùng cấp có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực hội viên; tham gia giám sát, phản biện xã hội, đặc biệt tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia phát triển các mô hình kinh tế tập thể, mô hình, chi, tổ Hội nghề nghiệp; tham gia các liên kết trong sản xuất nông nghiệp theo mối liên kết "6 nhà". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem