Từ lá chuối, gà Mông, trai xinh gái đẹp khởi nghiệp nông nghiệp thành công

Khánh Nguyên Thứ hai, ngày 15/02/2021 10:53 AM (GMT+7)
Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, năm 2021, Học viện sẽ ưu tiên phát triển các doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ spin-off, tạo động lực cho các dự án khởi nghiệp nông nghiệp.
Bình luận 0

Từ khởi nghiệp nông nghiệp đến doanh nghiệp spin-off

Năm 2020, lần đầu tiên Học viện Nông nghiệp Việt Nam thực hiện chủ trương hình thành các doanh nghiệp spin-off, tạo động lực cho các dự án khởi nghiệp nông nghiệp.

Theo đó, đã có 01 spin-off được thành lập trên cơ sở hỗ trợ của dự án "Tăng cường năng lực ngành hàng rau quả tại Miền Bắc và Miền Trung Việt Nam" (OKP) do Hà Lan tài trợ là Công ty Cổ phần Orchistra.

Từ lá chuối, gà Mông, trai xinh gái đẹp khởi nghiệp nông nghiệp thành công  - Ảnh 1.

GS.TS Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng trao giải Nhất cho dự án "VIBALE – nâng cao giá trị cây chuối (phụ phẩm nông nghiệp) sau thu hoạch" tại cuộc thi "Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020".

Orchistra được hình thành trên cơ sở kết quả dự án OKP đối với ngành hàng rau hoa quả và sự hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao. 

Orchistra xác định tầm nhìn trở thành đơn vị đi đầu trong cung cấp các giải pháp công nghệ sản xuất rau hoa quả thông minh, phù hợp với hệ thống canh tác trong điều kiện khí hậu và kinh tế xã hội của Việt Nam.

Hiện nay, Orchistra tập trung cho 03 lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh công nghệ, chuyển giao trí thức trong nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp thông minh; Trình diễn, triển lãm và đánh giá sản phẩm, công nghệ; Tư vấn và kết nối doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài nước.

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan, hình thành doanh nghiệp spin-off là một trong những giải pháp tốt nhất để thương mại hoá kết quả nghiên cứu của các trường đại học. Đây là hình thức chuyển giao hay thương mại hoá công nghệ được đánh giá là tinh tế nhất trong các phương thức chuyển giao, thương mại hoá công nghệ.

Từ lá chuối, gà Mông, trai xinh gái đẹp khởi nghiệp nông nghiệp thành công  - Ảnh 2.

TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện và ông Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Ban QLDA VCIC tặng hoa và trao chứng nhận cho các đội dự thi chung kết Cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020.

Được biết, nhiều trường đại học trên thế giới rất quan tâm đến việc hình thành các doanh nghiệp spin-off. Đơn cử, Đại học KU Leuven của Bỉ đã thành lập 135 công ty spin-off từ 1972 tới nay. 

Đại học Queensland (Úc) đã thành lập trên 100 doanh nghiệp spin-out từ năm 1988 chủ yếu là từ các sản phẩm thuộc lĩnh vực y dược học..

"Nếu chúng ta không có đổi mới sáng tạo, không có khoa học công nghệ thì khó thúc đẩy và tạo sự "bứt phá" cho nền kinh tế phát triển. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Nông nghiệp để ươm tạo công nghệ và doanh nghiệp khoa học công nghệ, phát triển mô hình doanh nghiệp khởi nguồn công nghệ spin-off" - GS.TS Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh.

Khởi nghiệp nông nghiệp, mặn mồ hôi, ngọt thành quả

Phong trào khởi nghiệp nông nghiệp đã và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, nhiều người trong giới trẻ đã chọn trở về với nông nghiệp tìm cơ hội đầu tư.

Là một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành nông nghiệp, từ năm 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tích cực tổ chức chương trình khởi nghiệp nông nghiệp. 

Từ lá chuối, gà Mông, trai xinh gái đẹp khởi nghiệp nông nghiệp thành công  - Ảnh 3.

TS. Nguyễn Tất Thắng - Chủ tịch Công đoàn Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trưởng ban CTCT&CTSV, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2020 tặng hoa và trao chứng nhận cho các nhà tài trợ.

Năm 2020 cuộc thi "Khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo 2020" được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức với kết quả ấn tượng. Cuộc thi đã thu hút sự tham gia của hơn 70 ý tưởng, dự án. 

Với giải pháp tận dụng lá, thân cây chuối sau thu hoạch để tạo thành hộp, lá, khay tăng thu nhập cho nông dân, thay thế hộp xốp giảm thiểu rác thải dùng một lần, đảm bảo sức khoẻ người tiêu dùng, dự án "VIBALE – nâng cao giá trị cây chuối (phụ phẩm nông nghiệp) sau thu hoạch" đã được trao giải Nhất.

Dự án Cải tiến và phát triển sản phẩm truyền thống từ gạo và hoạt chất thiên nhiên của nhóm sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam giành giải Nhì. Những dự án có giá trị thực tiễn này hứa hẹn sẽ hình thành các doanh nghiệp spin-off trong năm 2021 này.

Điều đáng ghi nhận, rất nhiều dự án khởi nghiệp nông nghiệp đã phát triển thành những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 

Từ lá chuối, gà Mông, trai xinh gái đẹp khởi nghiệp nông nghiệp thành công  - Ảnh 4.

Orchistra, doanh nghiệp spin-off đầu tiên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Điển hình như Công ty Trà Shan tuyết Bó Đướt do anh Hà Văn Châm – một thanh niên người Tày quê ở Vị Xuyên, Hà Giang làm chủ, bắt nguồn từ cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp năm 2013 và giành giải nhì cuộc thi. 

Doanh nghiệp của anh đã góp phần để đặc sản chè Shan Tuyết của địa phương được nâng tầm giá trị sau khi đầu tư sản xuất sạch, chế biến sâu. 

Anh Nguyễn Thanh Bình – Khóa 59 khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn đã khởi nghiệp thành công với giống gà đen Mông sau khi Dự án chăn nuôi và bảo tồn giống gà Mông của anh giành giải Nhất tại Cuộc thi Khởi nghiệp Quốc gia do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức.

Những thành công bước đầu của các cuộc thi và những doanh nghiệp spin-off khởi nghiệp nông nghiệp đã khẳng định hướng đi đúng đắn, hợp xu thế của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhất là trong bối cảnh công cuộc chuyển đổi số đang được các ngành nỗ lực thực hiện.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem