Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, 4 người bị phạt hơn 50 triệu đồng

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 11/07/2021 20:16 PM (GMT+7)
Nhóm 4 người ở tỉnh Bình Định bị xử phạt hơn 50 triệu đồng do tụ tập đông người để ăn nhậu, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 11/7, lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 trường hợp, với tổng số tiền 52,2 triệu đồng, vì không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19.

Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, 4 người bị phạt hơn 50 triệu đồng - Ảnh 1.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: D.T.

Theo đó, ông T.H.H (36 tuổi, ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, Bình Định), ông V.V.D (28 tuổi, xã Ân Hòa, huyện Hoài Ân) và ông N.T (42 tuổi, ở khu phố Lâm Trúc 1, phường Hoài Thanh, thị xã Hoài Nhơn) mỗi người 15 triệu đồng và ông H.V.T (17 tuổi, xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) bị phạt 7,5 triệu đồng.

Tụ tập ăn nhậu giữa mùa dịch, 4 người bị phạt hơn 50 triệu đồng - Ảnh 2.

Người dân thị xã Hoài Nhơn được lấy mẫu test nhanh phòng dịch. Ảnh: D.T.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn Trần Hữu Thảo, những người này đã vi phạm quy định hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn.

"Chính quyền thị xã Hoài Nhơn tích cực tuyên truyền, vận động được người dân chấp hành rất nghiêm túc quy định phòng, chống dịch. Tuy nhiên, nhóm người này, trong đó nhiều người ở địa phương khác đang làm công trình tại địa phương, đã tổ chức ăn nhậu, hô hào gây bức xúc trong nhân dân", ông Hữu Thảo cho biết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem