Tử vong sau tiêm vaccine phòng bệnh lao không rõ nguyên nhân

Thứ hai, ngày 12/05/2014 06:39 AM (GMT+7)
Ngày 11.5, Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, trường hợp bé gái 1 tháng tuổi tuổi (trú tại phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tử vong sau khi tiêm vaccine BCG phòng chống lao ngày 7.5 (tiêm ngày 5.5) là không rõ nguyên nhân.
Bình luận 0
Sau khi bé tử vong, Hội đồng tư vấn chuyên môn đánh giá tai biến trong quá trình sử dụng vaccine, sinh phẩm y tế tại Kon Tum đã họp với sự tham gia của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và kết luận, trẻ tử vong chưa thấy có mối liên quan đến vaccine và thực hành tiêm chủng và tử vong không rõ nguyên nhân.

Trước đó, bé gái đã tiêm vaccine BCG tại trạm y tế phường, được theo dõi 30 phút sau tiêm và không có phản ứng. Tuy nhiên, đến khoảng 2 giờ sáng ngày 7.5, mẹ bé phát hiện cháu đã tử vong. Trẻ tử vong trong đêm, không được đưa đến cơ sở y tế và không được giám định pháp y sau khi tử vong.

Tuấn Kiệt (Tuấn Kiệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem