Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai diễn ra từ ngày 15/5

Nguyễn Đức Thứ bảy, ngày 13/05/2023 09:44 AM (GMT+7)
Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023 với chủ đề "Từ ứng phó đến hành động sớm" sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 22/5.
Bình luận 0

Để tăng cường thông tin truyền thông, nâng cao năng lực cộng đồng; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai; sẵn sàng các phương án ứng phó với thiên tai năm 2023. Đồng thời, đề cao vai trò, trách nhiệm trong năm Việt Nam làm Chủ tịch Ủy ban ASEAN về Quản lý thiên tai. Chủ đề Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023 là "Từ ứng phó đến hành động sớm". 

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 30/KH-BCH ngày 28 tháng 4 năm 2023. 

Theo đó tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm nay được tổ chức với mục tiêu nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống thiên tai để xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Hà Nội, kế hoạch về tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai được triển khai, thực hiện đến toàn bộ các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai diễn ra từ ngày 15/5 - Ảnh 2.

Thiên tai xảy ra khốc liệt tại Việt Nam năm 2020. Ảnh: Nguyễn Nghiêm.

Trong đó, tập trung tuyên truyền rộng rãi chủ đề Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023: "Từ ứng phó đến hành động sớm". Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm 2023;

Phổ biến, chia sẻ, tuyên truyền rộng rãi các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai.

Hướng dẫn người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cho các nhóm đối tượng trong cộng đồng; rút ra bài học kinh nghiệm tại cộng đồng về phòng, chống thiên tai. 

Song song với đó, chú trọng vào công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm phòng, chống thiên tai tại cơ quan, cộng đồng; Tuyên truyền các quy định của pháp luật về đê điều, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, công tác kiểm tra xử lý vi phạm. Phổ biến, chia sẻ, tuyên truyền rộng rãi các tài liệu, ấn phẩm truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, tăng cường việc kiểm tra, rà soát và xây dựng các phương án đảm bảo an toàn cho hệ thống công trình phòng, chống thiên tai trên địa bàn Hà Nội; công tác phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó thiên tai tại các cấp và cộng đồng theo phương châm "4 tại chỗ".

Tổ chức rà soát và cắm biển cảnh báo tại các khu vực, địa điểm có nguy cơ cao rủi ro thiên tai (khu vực dễ bị ngập lụt, xảy ra lũ quét, sạt lở đất…). Đẩy mạnh kiểm tra việc thực hiện các nội dung kế hoạch, phương án phòng, chống thiên tai.

Theo Công văn, ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-TTg về Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai; theo đó, hàng năm lấy tuần lễ từ ngày 15 đến 22 tháng 5 làm Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem