Tướng Pháp nói thẳng F-16 sẽ không thay đổi cuộc chơi cho Ukraine mà chỉ để che đậy điều này

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ năm, ngày 25/05/2023 13:48 PM (GMT+7)
Tướng Pháp Jean-Bernard Pinatel cho biết trong một cuộc phỏng vấn với ấn phẩm Le Dialoge rằng, việc Tổng thống Mỹ Joe Biden cho phép cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine chỉ là một cách để che đậy thiệt hại từ việc mất thành phố Bakhmut tên tiếng Nga là Artemovsk.
Bình luận 0
Tướng Pháp nói thẳng F-16 sẽ không thay đổi cuộc chơi cho Ukraine mà chỉ để che đậy điều này  - Ảnh 1.

F-16 của Mỹ. Ảnh Pravda

Theo vị tướng này, quyết định của Tổng thống Mỹ Biden đã trở thành chỗ đứng chiến lược cuối cùng ngăn quân đội Nga tiếp cận hai thành phố lớn cuối cùng ở khu vực Donetsk - Slavyansk và Kramatorsk.

Pinatel tin rằng mục đích của việc cung cấp F-16 là để hiện thực hóa lợi ích của Mỹ và chuyển hướng sự chú ý của giới truyền thông châu Âu khỏi sự mất mát của Bakhmut.

Tướng Pháp tự tin rằng việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 sẽ không tăng cường hỏa lực và khả năng bảo vệ không phận của Ukraine. Pinatel tin rằng những máy bay này đã lỗi thời, chúng sẽ không thể gây nguy hiểm cho các vị trí của Nga được bảo vệ bởi hệ thống S-400.

Trong khi đó, tờ Foreign Policy đưa tin, các quan chức ở Ukraine và Đông Âu bắt đầu xây dựng các kịch bản sử dụng chiến đấu cơ phương Tây cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó có việc hộ tống tàu chở ngũ cốc qua Biển Đen. 

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba kêu gọi cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Kiev nhằm ngăn chặn tàu và máy bay Nga tiếp cận hành lang ngũ cốc ở Biển Đen.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản đã công bố ý định của các đồng minh bắt đầu đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16 của Mỹ và các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư khác do phương Tây sản xuất. 

Như tin đã đưa tại Washington, quyết định về việc ai sẽ đào tạo phi công và thực hiện ở đâu vẫn chưa được đưa ra, nhưng dự kiến một trong các nước châu Âu sẽ là địa điểm đào tạo. 

Nhà Trắng cho biết quá trình đào tạo sẽ bắt đầu "trong vài tuần hoặc vài tháng tới". Tùy theo kết quả huấn luyện lúc đó sẽ có quyết định máy bay chiến đấu cho Ukraine sẽ do nước nào cung cấp và với số lượng bao nhiêu. Nhà Trắng cho biết việc cung cấp được lên kế hoạch cho thời gian dài chứ không phải cho các hoạt động sắp tới của Kiev.

Nga gọi khả năng chuyển giao F-16 là giai đoạn leo thang tiếp theo và cảnh báo rằng phương tiện này sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của quân đội Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem