Tụt xuống hố hút than, 2 anh em sinh đôi chết đuối thương tâm

Hoàng Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 23/08/2014 14:12 PM (GMT+7)
Khoảng 14h45 ngày 22.8, tại khu lấn biển thuộc phường Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em sinh đôi thiệt mạng.
Bình luận 0

Trước đó, 2 anh em sinh đôi là cháu Nguyễn Đình Thanh Trung và Nguyễn Đình Thanh Hiếu, học sinh lớp 9, Trường THCS Cẩm Sơn (TP Cẩm Phả) cùng một bạn nữa ra khu vực trên tắm.

imgKhu vực xảy ra vụ đuối nước thương tâm của 2 anh em sinh đôi Trung và Hiếu.

Trong khi đang đùa vui, Trung bất ngờ tụt xuống một cái hố sâu, thấy vậy Hiếu liền lao ra cứu, nhưng do nước sâu nên cả hai đã víu vào nhau chìm dưới nước. Theo người dân ở đây cho biết, dọc khu lấn biển chạy dọc vịnh Bái Tử Long dài khoảng 10 km có rất nhiều than trôi của các khai trường khai thác than của TKV như: Cty than Cao Sơn, Cty than Đèo Nai, Cty than Thống Nhất, Cty than Cọc 6 và Cty than Thăng Long (Tổng Cty than Đông Bắc)… dẫn qua các dòng suối Cầu 1, Cầu 2, Cầu 3, Cầu 4, Cầu 5 đổ ra. Để tận thu nguồn than trôi này, nhiều năm qua có hàng ngàn chiếc tàu, thuyền đến dùng máy bơm để hút than. Chính vì vậy chạy dọc khu vực ven vịnh Bái Tử Long có đến hàng ngàn cái hố được tạo ra. Đây chính là mối đe dọa cho người dân đi tắm.

Phóng viên Dân Việt đang có mặt tại vị trí xảy ra sự việc thương tâm và tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem