Tuyên án kẻ bóp cổ con gái 4 tuổi của bạn tình rồi thả tự do xuống đất

Hương Ly (th) Thứ năm, ngày 03/12/2020 16:43 PM (GMT+7)
Đến phòng người yêu chơi, bắt con gái người yêu đi ngủ nhưng cháu không nghe lời, Thắng liền bóp cổ, nhấc bổng bé gái lên rồi thả rơi tự do khiến đầu bé đập vào bờ tường.
Bình luận 0

Ngày 3/12, TAND Q.Tân Phú (TP.HCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Đức Thắng (35 tuổi, ngụ quận Tân Phú) về tội "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 29/6, trên nhiều trang mạng xã hội đồng loạt đăng 1 clip dài hơn 3 phút quay cảnh người đàn ông liên tục tát vào mặt, đầu và dùng tay siết cổ bé gái khoảng 3 - 4 tuổi, người đàn ông nêu trên không ngừng chửi rủa và uy hiếp tinh thần khiến cháu bé khóc nức nở.

Ngay sau khi được báo chí phản ánh, các lực lượng chức năng đã vào cuộc, xác minh vụ việc xảy ra tại số 252/11 Phan Anh (P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú).

Qua điều tra, công an đã xác định cháu bé bị bạo hành là Chung Ngọc H. (4 tuổi), con gái chị Chung Thị Ng. (SN 1996), còn người đàn ông liên tục thực hiện hành vi bạo lực, xâm hại đến sức khỏe cháu là Lương Đức Thắng (SN 1985), bạn trai của Ng.

Tuyên án kẻ bóp cổ con gái 4 tuổi của bạn tình rồi thả tự do xuống đất - Ảnh 1.

Bị cáo Lương Đức Thắng tại tòa. Ảnh: Vietnamnet

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 0h30 ngày 27/6, sau khi nhậu với bạn, Thắng tới phòng trọ của bạn gái là chị Ng. tại số 252/11/10 Phan Anh. Lúc này, chị Ng. đang la mắng con là cháu H. vì cháu không chịu ngủ. Sau đó, chị Ng. nhờ Thắng dạy dỗ bé H. dùm nên Thắng la mắng và yêu cầu bé đi ngủ nhưng H. không nghe lời.

Bực tức, Thắng kêu cháu H. đứng sát vào tường, rồi dùng ngón trỏ chỉ vào mặt cháu và chửi bới. Tiếp đó, Thắng dùng tay đập một cái vào đầu cháu H., khiến cháu H. đập đầu vào tường và ngã xuống nền nhà. Dù đau đớn, ôm mặt nằm dưới đất nhưng khi nghe 2 tiếng "đứng dậy" của Thắng, cháu H. hoảng sợ làm theo.

Sau đó, Thắng dùng tay trái bóp mạnh vào cổ, đập mạnh đầu của bé, dí sát vào tường và nhấc bổng lên không một hồi lâu rồi mới thả xuống nền. Tiếp sau đó, Thắng lại nắm tóc và đập mạnh đầu của bé vào tường.

Ngày 29/6, Công an quận Tân Phú đã mời Thắng lên trụ sở làm việc. Tại CQĐT, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Thắng 1 năm tù.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem