Tuyên bố kiểm soát Covid-19 thành công, Bắc Kinh lại phát hiện ổ dịch ở nhà máy PepsiCo

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ hai, ngày 22/06/2020 08:13 AM (GMT+7)
Bắc Kinh đã mở rộng gấp đôi năng lực xét nghiệm Covid-1, lên tới 1 triệu người/ngày và áp dụng mọi biện pháp để ngăn virus lây lan.
Bình luận 0

Theo SCMP, toàn bộ 124 cơ sở xét nghiệm nucleic acid ở Bắc Kinh đã đi vào hoạt động, mở rộng gấp đôi năng lực xét nghiệm Covid-19.

“Kết hợp với phương pháp trộn 5 mẫu xét nghiệm để làm một lần, chúng ta có thể xét nghiệm 1 triệu người/ngày”, Gao Xiaojun, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Bắc Kinh, cho biết.

Ở Bắc Kinh, khoảng 2,3 triệu người, tương đương 10% dân số thành phố, đã được xét nghiệm từ ngày 13-19.6. Các mẫu xét nghiệm được 7.500 nhân viên y tế thu thập từ 2.100 địa điểm khác nhau.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Bắc Kinh ghi nhận 227 ca nhiễm Covid-19, trong đó có nhiều ca nhiễm làm việc tại nhà máy PepsiCo ở quận Đại Hưng.

Việc phát hiện ổ dịch mới ở nhà máy sản xuất của PepsiCo cho thấy tình hình dịch bệnh ở Bắc Kinh vẫn còn phức tạp. Hôm 18.6, Wu Zunyou, nhà dịch tễ học trưởng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) khẳng định rằng tình hình lây nhiễm đã được kiểm soát.

img

Người dân Bắc Kinh xếp hàng chờ đến lượt xét nghiệm.

Fan Zhimin, Giám đốc phụ trách của PepsiCo Trung Quốc, nói nhà máy đã ngừng sản xuất từ ngày 15.6, ngay khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tính đến ngày 21.6, nhà máy đã ghi nhận 8 ca nhiễm, tất cả đều ở khu sản xuất snack khoai tây. 87 trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 đã được đưa đi cách ly.

Ông Fan nói toàn bộ nhà máy đã được khử trùng và các nhân viên làm việc tại nhà ở mức tối đa. PepsiCo Trung Quốc khẳng định không có lây nhiễm ở khu vực sản xuất đồ uống.

Bắc Kinh hiện đã bị phong tỏa một phần để kiểm soát dịch bệnh, không chỉ chợ Tân Phát Địa bị phong tỏa mà còn cả trường học và các khu dân cư.

Ước tính 100.000 người làm việc tại 17 công ty giao hàng ở Bắc Kinh sẽ được xét nghiệm từ ngày 19-22.6. Tính đến ngày 20.6, chưa có ai trong số này được xác định nhiễm Covid-19.

Ở thời điểm hiện tại, chính quyền Bắc Kinh yêu cầu bất cứ ai muốn rời thành phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính. Đây là lý do người dân Bắc Kinh đang đổ dồn đi xét nghiệm.

Kể từ khi chợ Tân Phát Địa đóng cửa vào ngày 13.6, chính quyền Bắc Kinh đã mở 5 chợ tạm bán hàng nông sản để bù đắp thiếu hụt, với năng lực cung cấp tương đương hai phần ba mức bình thường.

Wang Hongcun, thanh tra của văn phòng thương mại thành phố, nói rằng nguồn cung cấp rau củ quả cho Bắc Kinh có giảm nhưng vẫn ổn định.

Nhiều siêu thị lớn ở Bắc Kinh đã bày bán thêm các mặt hàng rau củ để phục vụ nhu cầu của người dân.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem