Tuyển dụng lao động tăng, hứa hẹn “tết ấm”

Nguyệt Tạ Thứ ba, ngày 15/12/2020 06:00 AM (GMT+7)
Bất chấp ảnh hưởng từ dịch Covid-19, thị trường cung - cầu lao động bắt đầu nhộn nhịp trở lại thời điểm cuối năm. Đây là tín hiệu vui của thị trường lao động, hứa hẹn sẽ mang tới một cái tết ấm áp hơn.
Bình luận 0

Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều hơn

Còn 2 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán, nhưng ngay từ bây giờ, nhiều doanh nghiệp đã bắt tay vào sản xuất, cung ứng sản phẩm phục vụ tết cho người tiêu dùng. Do đó, nhu cầu tuyển lao động của các doanh nghiệp đã tăng đáng kể.

Tuyển dụng lao động tăng, hứa hẹn “tết ấm”  - Ảnh 1.

Lao động đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội xin tư vấn việc làm. (Ảnh: T.N)

Theo TTDVVL Hà Nội, các công việc có mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ lớn nhất ở các vị trí việc làm ổn định như: Kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí lao động phổ thông có tay nghề, công nhân sản xuất… Các chỉ tiêu có mức thu nhập 5 - 7 triệu thuộc các vị trí việc làm thời vụ - bán thời gian hoặc dành cho các bạn sinh viên mới ra trường, người lao động phổ thông ở các vị trí công việc tập sự, đơn giản, chưa yêu cầu chuyên môn cao. Một số vị trí quản lý, chuyên môn cao thu nhập từ 10-15 triệu đồng/tháng".

Báo cáo của Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL) Hà Nội cho thấy, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã tư vấn việc làm cho 184.302 lượt người về chính sách lao động, trong đó số người được tư vấn qua Sàn giao dịch việc làm là 57.126.

Đến thời điểm hiện tại có 128.221 lượt lao động đăng ký tìm việc thông qua trung tâm. Trung tâm đã giới thiệu việc làm cho 40.181 người, cung ứng lao động cho 5.936 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tính đến hết tháng 11/2020, TTDVVL Hà Nội đã tổ chức 153 phiên giao dịch việc làm, trong đó có 6 phiên lưu động, thu hút khoảng 3.808 doanh nghiệp tham gia tư vấn với nhu cầu tuyển dụng trên 54.600 lao động.

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc TTDVVL Hà Nội cho biết, như thường lệ, dịp cuối năm nhu cầu tuyển dụng lao động thường tăng cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất cung ứng sản phẩm cho thị trường vào mùa mua sắm cuối năm. Nhìn chung năm nay dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng tới thời điểm này dịch được kiểm soát tốt, vì vậy hoạt động sản xuất buôn bán cũng được duy trì. Vì thế các doanh nghiệp sản xuất hàng hóa tiêu dùng, thương mại vẫn có nhu cầu tuyển thêm lao động để hoàn thành các đơn hàng.

"Nhu cầu tuyển dụng rơi vào các nhóm ngành dịch vụ, thương mại. Nhiều nhất là nhóm ngành ăn uống, giao nhận hàng hóa, công nghệ thông tin, thương mại điện tử... Ngành lưu trú tuyệt nhiên không có tuyển dụng" - ông Thành nhận định.

Cũng theo ông Thành, ngày 26/12 tới đây, TTDVVL Hà Nội sẽ phối hợp Bộ Tư lệnh Thủ đô và Trung ương Đoàn cùng tổ chức phiên giao dịch dành cho bộ đội xuất ngũ và lao động tự do. Mục đích cung ứng nguồn lao động đa dạng cho thị trường lao động dịp cuối năm.

Không riêng gì Hà Nội, thị trường lao động thời điểm này cũng nhộp nhịp trở lại ở nhiều tỉnh thành lớn. Tại TP.HCM, nhiều doanh nghiệp đã khôi phục sản xuất và đẩy mạnh tuyển dụng lao động ở nhiều lĩnh vực để tăng tốc sản xuất phục vụ hàng tết. Thị trường lao động tại TP.HCM đang có dấu hiệu khởi sắc. Da giày và may mặc là những ngành tuyển dụng lại nhiều nhất, với số lượng từ 2.000 - 5.000 công nhân/ngành.

Theo Sở LĐTBXH TP.HCM, cơ hội việc làm của người lao động tại TP.HCM dự báo sẽ đa dạng hơn. 3 tháng cuối năm sẽ có khoảng 62.000 - 65.000 lao động được tuyển mới. Trong đó, nhu cầu nguồn nhân lực đã qua đào tạo chiếm hơn 85%.

Bức tranh kinh tế sáng dần

Kinh tế khởi sắc là tiền đề để doanh nghiệp vươn lên, tuyển dụng nhiều hơn, nhất là ở các nhóm ngành dịch vụ.

Mới đây Thẩm mỹ viện Ngọc Dung (Hà Nội) đã đăng tin tuyển dụng tới 50 lao động cho các vị trí: Kỹ thuật viên chăm sóc da, kỹ thuật viên công nghệ cao, kỹ thuật viên phun xăm… với mức lương cam kết sau đào tạo từ 6,5 - 12 triệu đồng/người/tháng. Ông Bùi Đức Toàn - cán bộ hành chính nhân sự thẩm mỹ viện Ngọc Dung cho biết, hiện thẩm mỹ viện đang thiếu lao động ở nhiều vị trí. Tết đến, nhu cầu làm đẹp của chị em tăng lên nhanh chóng nên công ty phải tuyển bổ sung nhân sự. Tuy nhiên, do đặc thù về giờ giấc công việc cũng như áp lực cao nên việc tuyển dụng gặp một số khó khăn nhất định.

Không chỉ ngành làm đẹp, thời điểm này cũng là thời điểm nóng nhất trong năm của các công ty cung ứng dịch vụ ăn uống, thương mại. Công ty TNHH Aeon Delight Việt Nam đang đăng tuyển hàng chục vị trí việc làm dịch vụ nhằm đón đầu xu hướng tăng nhu cầu tiêu dùng cuối năm.

Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động, bức tranh kinh tế Việt Nam đang dần sáng sủa hơn, đồng nghĩa thị trường việc làm sẽ sôi động trở lại. Bà Lan Hương cho rằng, không chỉ trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ đời sống, các vị trí trong lĩnh vực tự động hóa và số hóa sẽ là ngành tiếp tục ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục, vì thế xu hướng tuyển dụng sẽ càng tăng trong thời gian tới.

"Chúng ta còn dịch vụ tài chính và logistic là những ngành chủ lực phải phục hồi dịp cuối năm. Dịch vụ lưu trú hay những ngành dịch vụ khác cũng đang dần phục hồi. Đó sẽ là những điểm sáng thu hút lao động" - bà Lan Hương nhận định thêm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem