Tuyên Quang: Hội Nông dân trao 40 con bò H’Mông đẹp như tranh cho hộ nghèo

Thu Hà - Ngọc Lan Thứ bảy, ngày 02/10/2021 18:30 PM (GMT+7)
Ngày 1/10, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang phối hợp Ngân hàng TMCP Công Thương VietinBank chi nhánh tỉnh Tuyên Quang tổ chức bàn giao 40 con bò sinh sản cho 40 hộ nông dân nghèo người Mông ở 2 xã Hồng Thái và Sinh Long, huyện Na Hang.
Bình luận 0

Tại lễ bàn giao, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã trao 40 con bò cái giống sinh sản trị giá 950 triệu đồng cho 40 hộ nông dân nghèo người Mông ở 2 xã Hồng Thái và Sinh Long (huyện Na Hang). Trong đó, xã Hồng Thái có 15 hộ, xã Sinh Long có 25 hộ.

Tuyên Quang: Hội Nông dân trao 40 con bò vàng giống H’Mông đẹp như tranh cho hộ nghèo - Ảnh 1.

Bà Đào Thị Mai – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang tặng bò sinh sản cho nông dân nghèo ở 2 xã Hồng Thái và Sinh Long, huyện Na Hang.

Nguồn vốn mua đàn bò do Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tài trợ.

Bò giao cho các hộ là giống bò H’Mông đủ tiêu chuẩn làm giống sinh sản. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 9/2021 đến hết năm 2025.

Dự án được triển khai theo phương thức "vay bò, trả bê". Tức là mỗi hộ vay 1 con bò cái giống sau khi bò mẹ đẻ ra bê con đủ 12 tháng tuổi và đủ tiêu chuẩn làm bò giống sinh sản, hộ nuôi có trách nhiệm trả bê con cho dự án để luân chuyển cho hộ khác. Sau khi trả, con bò cái cho vay ban đầu sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình.

Tuyên Quang: Hội Nông dân trao 40 con bò vàng giống H’Mông đẹp như tranh cho hộ nghèo - Ảnh 2.

Nông dân nghèo người Mông ở 2 xã Hồng Thái và Sinh Long, huyện Na Hang phấn khởi tại lễ giao nhận bò sinh sản.

Trong số 40 hộ nhận bò đã có 1 hộ nhận được một cặp bò mẹ con, 1 hộ có bê con được sinh ra đúng trong ngày giao bò, nâng tổng đàn bò lên 42 con. Dự kiến từ đàn bò được trao, từ nay đến cuối năm sẽ có ít nhất 5 con bê con được sinh ra.

Cùng với đó Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Na Hang ứng dụng phần mềm AutoAgri để quản lý gắn với truy xuất nguồn gốc, hướng tới phát triển chuỗi giá trị bò Mông chất lượng cao trên địa bàn huyện Na Hang.

Được biết, để triển khai dự án nuôi bò trả bê thành công, trước khi nhận bò giống các hộ được Hội Nông dân xã phối hợp với cán bộ khuyến nông tổ chức lớp tập huấn cho các hộ nhận nuôi bò về kỹ thuật chăm sóc, phòng trị bệnh cho bò, hướng dẫn các hộ làm chuồng trại, với hình thức kín trên, nền chuồng khô ráo, thoáng mát vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, thực hiện trồng cỏ.

Ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Na Hang phấn khởi cho biết: Được sự quan tâm của Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang, đã giúp đỡ các hộ nghèo đồng bào dân tộc người Mông huyện Na Hang có điều kiện chăn nuôi bò, phát huy thế mạnh địa phương. Chúng tôi sẽ thường xuyên bám sát, đôn đốc, quản lý, vận hành thực hiện hiệu quả thành công dự án".

Bà Đào Thị Mai – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: "Trong những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang đã huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, UBND tỉnh nhằm giúp hội viên nông dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Các chương trình, dự án do Hội Nông dân tỉnh triển khai đều được nông dân vui mừng đón nhận, thực hiện có hiệu quả".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem