Tuyên Quang: Kêu gọi người dân tố giác, Công an phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Hoàng Văn Chủ nhật, ngày 09/05/2021 09:16 AM (GMT+7)
Từ ngày 26/4 - 6/5, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện 21 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp.
Bình luận 0

UBND tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số: 1293/UBND-NC ngày 7/5/2021 về việc phòng, chống dịch Covid-19 và quản lý, xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Văn bản cho hay, từ ngày 26/4/2021 đến ngày 6/5/2021 lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện 4 vụ (21 trường hợp) người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, cư trú bất hợp pháp, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đấu tranh ngăn chặn, xử lý người nhập cảnh trái phép, bảo về tốt nhất sức khỏe nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang yêu cầu Công an tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai các biện pháp phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời khẩn trương điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng có hoạt động liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép có tổ chức, tổ chức cho người nước ngoài cư trú bất hợp pháp; phân công lực lượng tham gia công tác truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến ca nhiễm Covid-19 và bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu cách ly tập trung theo quy định.

Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn - Ảnh 1.

Qua tin báo, tố giác của quần chúng nhân dân và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đang có mặt ở thành phố Tuyên Quang rạng sáng 7/5. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Được biết, riêng trong các ngày 7 - 8/5/2021 Công an thành phố Tuyên Quang đã kêu gọi người dân tố giác đối tượng nhập cảnh trái phép. 

Thông qua tin báo của quần chúng nhân dân, Công an TP.Tuyên Quang đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện và bắt giữ 10 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Mặc dù Công an thành phố Tuyên Quang đã tích cực, chủ động rà soát, nắm tình hình địa bàn tuy nhiên có khả năng vẫn còn một số trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Từ tình hình trên, Công an thành phố Tuyên Quang khuyên cáo người dân trên địa bàn đặc biệt là các cơ sở kinh doanh ăn uống, tạp hóa, dịch vụ taxi, xe ôm nếu phát hiện các trường hợp có đặc điểm nói tiếng Trung, không mang giấy tờ tùy thân, đi thành từng nhóm nhỏ, biểu hiện lén lút, bỏ trốn thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.

Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép trên địa bàn - Ảnh 2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang họp khẩn trong đêm 8/5. Ảnh: Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang.

Theo nguồn tin từ Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, trong ngày 08/5, lực lượng chức năng đã rà soát, truy vết thêm 4 trường hợp F1 đi trên chuyến bay VJ546 ngày 29/4/2021 có bệnh nhân mắc Covid-19, trong đó huyện Chiêm Hóa 2 trường hợp, thành phố Tuyên Quang 1 trường hợp, huyện Lâm Bình 1 trường hợp. Cả 4 trường hợp đã được lấy mẫu đã có kết quả âm tính. Hiện toàn tỉnh Tuyên Quang có 51 trường hợp F1.

Qua ra soát, toàn tỉnh Tuyên Quang có 246 trường hợp liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Hiện các trường hợp đã được lấy mẫu và đã được cách ly theo dõi và lấy mẫu.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, 22h30 ngày 08/5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Tuyên Quang và Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang đã họp khẩn cấp với lãnh đạo UBND thành phố Tuyên Quang, bàn giải pháp cấp bách ứng phó với dịch bệnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem