Twitter chính thức kiện Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận mua lại trị giá 44 tỷ USD

Lê Phương (Reuters) Thứ tư, ngày 13/07/2022 09:58 AM (GMT+7)
Hôm 12/7, công ty Twitter (TWTR.N) đã kiện Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận mua lại trị giá 44 tỷ USD, đồng thời yêu cầu tòa án Delaware ra lệnh cho người đàn ông giàu nhất thế giới hoàn thành việc sáp nhập với mức thỏa thuận 54,20 USD trên mỗi cổ phiếu Twitter.
Bình luận 0
Twitter chính thức kiện Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận mua lại trị giá 44 tỷ USD - Ảnh 1.

Trước đó, tỷ phú Elon Musk đã đơn phương hủy kèo mua lại Twitter. (Ảnh: Reuters)

"Elon Musk tin rằng ông ta có thể tự do thay đổi quyết định, gây ảnh hưởng và làm gián đoạn hoạt động công ty, phá hủy giá trị cổ phiếu và sau đó dễ dàng bỏ đi", đơn kiện cho biết.

Vụ kiện hứa hẹn sẽ trở thành một trong những cuộc đấu tố pháp lý lớn nhất trong lịch sử Phố Wall, liên quan đến một trong những doanh nhân giàu có nhất giới kinh doanh.

Vào hôm 8/7, Musk tuyên bố ông đã chấm dứt thỏa thuận vì cho rằng Twitter vi phạm thỏa thuận khi không phản hồi các yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến tài khoản giả mạo trên nền tảng ứng dụng.

Elon Musk, giám đốc điều hành của nhà sản xuất xe điện Tesla Inc, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Vụ kiện cáo buộc Musk về "một danh sách dài" các hành vi vi phạm thỏa thuận sáp nhập "gây phiền toái cho Twitter và hoạt động kinh doanh của công ty". 

Twitter cũng cáo buộc Musk "bí mật" tích lũy cổ phiếu trong công ty từ tháng 1 đến tháng 3 mà không tiết lộ chính xác các giao dịch mua đáng kể của mình cho các nhà quản lý.

Cổ phiếu của nền tảng mạng xã hội này đã đóng cửa ở mức 34,06 USD vào 12/7, tăng 4,3%, nhưng thấp hơn rất nhiều so với mức trên 50 USD đạt được khi thỏa thuận được hội đồng quản trị của Twitter chấp nhận vào cuối tháng 4. 

Musk cho biết ông đang chấm dứt việc sáp nhập vì thiếu thông tin về các tài khoản giả mạo. Ông cũng tiết lộ sự ra đi của giám đốc điều hành dẫn đến việc công ty không thể tiến hành hoạt động kinh doanh bình thường.

Đáp lại, Twitter nói rằng họ không chia sẻ thêm thông tin với Musk liên quan đến các tài khoản giả mạo vì lo ngại ông sẽ xây dựng một nền tảng cạnh tranh sau khi từ bỏ thương vụ mua lại.

Twitter gọi những lý do mà Musk nêu ra là "cái cớ" thiếu công bằng và cho rằng quyết định ra đi của ông có liên quan đến kế hoạch tác động vào thị trường chứng khoán, đặc biệt là đối với cổ phiếu công nghệ.

Cổ phiếu của Tesla, nguồn tài sản chính của Musk, đã mất khoảng 30% giá trị kể từ khi thỏa thuận được công bố và đóng cửa vào hôm 12/7 ở mức 699,21 USD.

Trong một hồ sơ riêng, Twitter đã yêu cầu tòa án lên lịch xét xử 4 ngày vào giữa tháng 9.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng từ những thông tin công khai, Twitter dường như sẽ có ưu thế hơn.  Brian Quinn, giáo sư tại Đại học Luật Boston, nói: "Trong đơn kiện của mình, Twitter đang có quan điểm mạnh mẽ rằng Musk đã hối hận, và đó là lý do khiến ông ấy quyết định từ bỏ thỏa thuận". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem