Tỷ giá bất ngờ tăng vọt trước cuộc tranh cử tổng thống Mỹ

Nguyễn Minh Thứ ba, ngày 08/11/2016 10:20 AM (GMT+7)
Tỷ giá trung tâm và giá bán USD của các ngân hàng thương mại ngày hôm nay bất ngờ tăng vọt trước cuộc tranh cử tổng thống Mỹ với lợi thế đang nghiêng về ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân chủ.
Bình luận 0

Sáng nay, ngày 8.11, tỷ giá trung tâm bất ngờ tăng 14 đồng so với phiên ngày hôm qua, lên mức 22.029 đồng/USD. Đây là phiên tăng thứ hai liên tiếp của tỷ giá.

Như vậy, nếu tính từ ngày 4.1, ngày đầu tiên Ngân hàng Nhà nước thực hiện chính sách tỷ giá trung tâm, tỷ giá trung tâm đã tăng từ 21.896 đồng/USD lên 22.029 đồng/USD, tăng 133 đồng, tương đương 1,33%.

Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng được áp dụng là 22.690 đồng và tỷ giá sàn là 21.368 đồng/USD.

imgTỷ giá bất ngờ tăng vọt trước diễn biến của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ

Cùng xu hướng, tỷ giá tại một số ngân hàng thương mại (NHTM) cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, Vietinbank và BIDV đang cùng niêm yết USD ở mức 22.295 - 22.365 đồng/USD. Trong đó, Vietinbank tăng 5 đồng ở cả hai chiều, còn BIDV tăng tới 10 đồng. Vietcombank tăng tới 10 đồng chiều mua vào và tăng 30 đồng chiều bán ra, hiện đang niêm yết USD ở mức 22.300 - 22.390 đồng/USD.

ACB cũng tăng 10 đồng ở cả hai chiều, lên mức 22.310 - 22.370 đồng/USD. DongABank và Eximbank vẫn đang mua bán USD ở mức 22.300 - 22.360 đồng/USD, không đổi so với sáng qua.

Trước đó, ngày 7.11, tỷ giá trung tâm và tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng tăng thêm 5 – 10 đồng so với phiên trước đó ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trước diễn biến của bầu cử tổng thống Mỹ, đồng USD cũng đã có phản ứng mạnh lên so với giỏ các đồng tiền tính theo tỷ trọng thương mại (chỉ số đô la ICE ở vào 97,750).  Theo đó, đồng USD tăng giá khi các nhà đầu tư gia tăng kỳ vọng ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton sẽ giành chiến thắng trong đợt bầu cử tổng thống Mỹ.

So với đồng USD, đồng Euro yếu đi (tỷ giá EUR/USD ở vào 1,1052); đồng Bảng Anh yếu đi sau khi mạnh lên gần đây (tỷ giá GBP/USD ở vào 1,2398); đồng Yên yếu đi (tỷ giá USD/JPY ở vào 104,61).

Nhiều tổ chức và chuyên gia nhận định tỷ giá năm nay sẽ ổn định, nếu tăng cũng rất nhẹ, trong đó dự báo lên cao nhất là 22.500 đồng. Cũng có những lo ngại tỷ giá sẽ chịu áp lực do cầu cuối năm tăng. Tuy nhiên Chính phủ mới đây đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đảm bảo ổn định tỷ giá và thanh khoản của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là dịp cuối năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem