Tỷ lệ hộ nghèo nông thôn Hà Nội chỉ còn 1,81%

Đăng Hải Thứ năm, ngày 10/01/2019 10:57 AM (GMT+7)
Những năm qua, TP.Hà Nội luôn được đánh giá là địa phương làm tốt công tác xóa hộ nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố chỉ còn 1,16%, tỷ lệ này ở khu vực nông thôn là 1,81%.
Bình luận 0

Theo ông Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội, tại khu vực nông thôn, hộ nghèo là hộ có thu nhập từ 1,1 triệu đồng/người/tháng trở xuống hoặc hơn 1,1 - 1,5 triệu đồng/người/tháng nhưng có từ 3 chỉ số thiếu hụt trở lên.

img

Mô hình chăn nuôi lợn VietGAP mang lại hiệu quả kép cho người dân huyện Sóc Sơn (Hà Nội). Ảnh: Đăng Hải

3 năm qua, ngân sách thành phố bố trí 6.380 tỷ đồng thực hiện chương trình giảm nghèo, tập trung vào các nội dung: Ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Nội cho hộ nghèo vay vốn; hỗ trợ hộ nghèo, người nghèo về bảo hiểm y tế, tiền điện, học phí, trợ cấp...

Ngoài ra, thành phố còn phát động phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, lồng ghép với nội dung thi đua "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh".

TP.Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu kết thúc năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn dưới 1% (nếu trừ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội thì còn dưới 0,3%). Phấn đấu đến cuối năm 2020 (nếu trừ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách bảo trợ xã hội), thành phố không còn hộ nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem