Tỷ phú người Nga Usmanov bị EU trừng phạt, Everton mất 300 triệu bảng?

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 06/03/2022 12:40 PM (GMT+7)
Tờ Dailymail (Anh) vừa tiết lộ, CLB Everton của Premier League có thể phải đối mặt với khoản thất thu lên tới 300 triệu bảng trong những năm tới do án phạt của tỷ phú Alisher Usmanov.
Bình luận 0

Ông Usmanov dự kiến sẽ ký một hợp đồng về quyền đặt tên cho sân vận động Bramley-Moore Dock, dự án rất giàu tham vọng của Everton thông qua công ty USM mà ông lãnh đạo. Các điều khoản trong thỏa thuận kéo dài tối thiểu 10 năm và có thể lên tới 20 năm kèm theo chi phí tối thiểu là 8 triệu bảng/năm và cao nhất là 15 triệu bảng/năm.

Nếu thỏa thuận kéo dài 20 năm và mức giá cao nhất là 15 triệu bảng/năm được thanh toán, Everton sẽ thu về 300 triệu bảng. Số tiền này được dự tính sử dụng để trả lương cho các cầu thủ.

Tỷ phú người Nga Usmanov bị trừng phạt, Everton dính vạ lây - Ảnh 1.

Ông Usmanov (đeo kính) bị trừng phạt vì có mối quan hệ thân thiết với tổng thống Nga Putin. Ảnh: Dailymail

Nhưng ông Usmanov hiện đã bị EU và Vương quốc Anh trừng phạt vì có mối  quan hệ thân thiết với tổng thống Nga Vladimir Putin. Do Nga đang xung đột với Ukraine, Everton đã từ bỏ 3 thỏa thuận thương mại với các công ty Nga có liên quan đến Usmanov gồm USM, MegaFon và Yota. Vì vậy, hợp đồng nói trên không thể thực hiện được.

Thêm một tin không vui nữa với Everton khi giá thép và năng lượng tăng cao nên sân vận động mới của họ phải có những điều chỉnh để giảm chi phí. Daily Mail cho biết, kế hoạch xây dựng bãi đỗ xe nhiều tầng đã bị loại bỏ để tiết kiệm tiền trong khi các vật liệu rẻ hơn sẽ được thay thế. Ngoài ra, nhiều hạng mục khác cũng đang được cắt giảm so với kế hoạch ban đầu.

Trong khi việc xây dựng sân vận động vẫn được tiến hành thông qua các khoản vay khác, Everton sẽ gặp khó khăn trong việc trả số tiền vay cũng như thu nhập cho các cầu thủ. Điều này đồng nghĩa với việc tiền lương của các cầu thủ Everton không thể tăng lên mà có dấu hiệu phải giảm đi.

Tỷ phú người Nga Usmanov bị trừng phạt, Everton dính vạ lây - Ảnh 2.

Bản thiết kế sân vận động mới của Everton. Ảnh: Dailymail

Tỷ phú Usmanov năm nay 68 tuổi, có tài sản ước tính 14,75 tỷ bảng đã thanh toán một khoản tiền trị giá 30 triệu bảng cho Everton thông qua công ty USM vào đầu năm 2020. Ban đầu, hợp đồng có trị giá tối đa 300 triệu bảng sẽ được thực hiện để phục vụ việc đặt tên sân bóng có sức chứa 52.888 người.

Nhưng vào thứ 5 vừa qua (3/3), chính phủ Anh đã đưa Usmanov vào danh sách trừng phạt của họ với những người Nga. Ông Usmanov là công dân Nga gốc Uzbekistan, làm giàu từ việc khai thác kim loại và mỏ.  

Việc Everton hủy bỏ các giao dịch với USM, MegaFon và Yota ban đầu được coi là không tổn hại nhiều với đội bóng này. Tuy nhiên, việc mất đi số tiền mặt rất lớn cộng thêm sự leo thang về giá của nguyên vật liệu chắc chắn là thông tin không mấy dễ chịu với Everton.

Tỷ phú người Nga Usmanov bị trừng phạt, Everton dính vạ lây - Ảnh 3.

Everton gặp khó khăn khi việc xây sân vận động mới đang được tiến hành. Ảnh: Dailymail

Farhad Moshiri, một người bạn và là cộng sự kinh doanh thân thiết của Usmanov đã từ bỏ vị trí trong hội đồng quản trị của USM sau các lệnh trừng phạt của EU và Vương quốc Anh với Usmanov. Câu hỏi hóc búa với Moshiri là sân bóng mới của Everton có giá trị xây dựng 505 triệu bảng. Một số nguồn tin từ đội bóng cho biết con số này sẽ không thay đổi và sân bóng được hoàn thành vào năm 2024, nhưng kế hoạch sẽ phải có sự điều chỉnh.

Hiện tại, Everton đang gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc chiến trụ hạng tại Premier League. Nếu họ xuống hạng, tình hình tài chính của đội bóng sẽ càng trở nên áp lực, khi khoản tiền 300 triệu bảng như dự kiến đã "không cánh mà bay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem