Tỷ phú số 1 châu Á là doanh nhân Ấn Độ

Thứ hai, ngày 05/03/2012 15:34 PM (GMT+7)
Dân Việt - Tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani được Bloomberg công bố là người giàu nhất châu Á với tổng giá trị tài sản 26,8 tỷ USD, dù cổ phiếu ông nắm giữ đã trượt giá 18% trong vòng 12 tháng qua.
Bình luận 0

Xếp ngay sau Ambani là tỷ phú Li Ka-shing của Hong Kong với lượng tài sản trị giá 25,8 tỷ USD. Ông này được giới truyền thông đặt cho biệt danh “Siêu nhân” vì tài năng đầu tư của mình.

Đứng thứ ba trong danh sách là Lakshmi Mittal – chủ tịch hãng sản xuất thép lớn nhất thế giới ArcelorMittal – nắm giữ 23,6 tỷ USD.

img
Chân dung tỷ phú số một châu Á Ambani

Theo Credit Suisse Group AG, tài sản của họ chiếm khoảng 11% tổng tài sản của 20 người giàu có nhất thế giới. Trong tương lai gần, sẽ ngày càng có nhiều người châu Á chiếm lĩnh danh sách này trong bối cảnh số tỷ phú trong khu vực đã vượt châu Âu vào năm 2010 và Bắc Mỹ năm 2011.

“Hiện tại, châu Á đang chứng kiến một sự bùng nổ kinh tế mạnh mẽ. Và những doanh nhân làm  ăn phát đạt đang khôn khéo tận dụng những cơ hội này. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và tài sản của các tỷ phú châu Á sẽ tăng theo số mũ và quá trình đó đã bắt đầu,” Noor Quek – cựu giám đốc phát triển kinh doanh tại chi nhánh của ngân hàng Citigroup Inc. ở châu Á – cho biết. Hiện ông đang điều hành hãng tư vấn của gia đình NQ International Pte.

Theo báo cáo Global Wealth của ngân hàng Credit Suisse (Thụy Sĩ), số tỷ phú châu Á từ mức 245 người năm 2010 đã tăng lên 351 người trong năm 2011. Cũng trong năm ngoái, số tỷ phú tại châu Âu và khu vực Bắc Mỹ lần lượt là 251 và 332 người.

Theo Bloomberg
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem