Vì sao Kim Huệ từ chối Bamboo Airways Vĩnh Phúc của tỷ phú Trịnh Văn Quyết?

Đông Hưng Thứ hai, ngày 08/02/2021 14:10 PM (GMT+7)
Bamboo Airways của tỷ phú Trịnh Văn Quyết có ý định mời hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Kim Huệ về dẫn dắt CLB bóng chuyền Bamboo Airways Vĩnh Phúc ở mùa giải 2021, thế nhưng cựu đội trưởng ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã từ chối…
Bình luận 0

Từng được đánh giá nằm trong top các đội mạnh của bóng chuyền nữ, nhiều năm qua bóng chuyền Vĩnh Phúc luôn đối diện với nhiều khó khăn trong hành trình trở lại. Mùa giải 2020, đội bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc tham dự giải hạng A toàn quốc với quyết tâm cạnh tranh cùng Thái Bình, TP.HCM và Hậu Giang song những khó khăn về nhân sự cũng như tài chính khiến đội chưa thể bứt lên.

Bước sang mùa bóng 2021, bóng chuyền Vĩnh Phúc đã có những thay đổi đáng kể. Sáng ngày 5/2, tại Vĩnh Phúc, hãng hàng không Bamboo Airways đã phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức lễ ra mắt đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc.

Tỷ phú Trịnh Văn Quyết "ngỏ lời", vì sao hoa khôi Kim Huệ lại từ chối? - Ảnh 1.

HLV Phạm Thị Kim Huệ tiếp tục gắn bó với CLB Ngân hàng Công thương.

Sự kiện có sự tham dự của ông Lê Duy Thành - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cùng đại diện Ban lãnh đạo tỉnh; ông Bùi Hồng Đô - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Bamboo Airways, ông Đặng Tất Thắng - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Bamboo Airways.

Tại sự kiện, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (Sở VH,TT &DL) tỉnh Vĩnh Phúc và Hãng hàng không Bamboo Airways đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về Chương trình hợp tác, đào tạo và phát triển môn bóng chuyền trên địa bản tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, với mục tiêu đào tạo và phát triển bộ môn bóng chuyền tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bamboo Airways sẽ đảm bảo toàn bộ nguồn kinh phí hoạt động cho đội bóng. Hãng hợp tác với Sở VH,TT &DL tỉnh Vĩnh Phúc trong việc quản lý đội bóng chuyền nữ của tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm việc đào tạo, tuyển chọn vận động viên, hỗ trợ nguồn kinh phí…. phục vụ việc tập luyện, thi đấu hàng năm của CLB.

Bamboo Airways sẽ đảm bảo nguồn kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ tập luyện, thi đấu, sinh hoạt, chế độ đãi ngộ cho HLV, VĐV… phù hợp với mặt bằng chung của các đội tuyển Bóng chuyền nữ các địa phương, ngành khác cùng được xếp hạng đội mạnh quốc gia. Hãng sẽ bổ sung kinh phí phục vụ việc tập huấn, thi đấu cọ sát, thi đấu.

Chia sẻ trên trang cá nhân, tỷ phú Trịnh Văn Quyết rất vui khi Bamboo Airways của ông và các đồng sự đã có thể chung tay giúp bóng chuyền tỉnh nhà phát triển. Ông hy vọng, trong tương lai không xa sẽ được chứng kiến Bamboo Airways Vĩnh Phúc gặt hái thành công ở những giải đấu lớn.

"Thành thực mà nói, tôi nghĩ không có nhiều môn thể thao vừa mạnh mẽ khoáng đạt, vừa uyển chuyển hấp dẫn như bóng chuyền nữ. Tôi nghĩ rất nhiều bạn sẽ đồng ý với tôi về điều này.

Hôm nay, Bamboo Airways tự hào chính thức ra mắt đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc.

Được đầu tư bài bản, có hệ thống, một trong những mục tiêu lớn nhất của đội năm tới là đạt thành quả tốt tại giải hạng A quốc gia và nhiều giải đấu trong nước, quốc tế khác.

Chúc các em VĐV trong màu áo Bamboo Airways sẽ luôn thi đấu hết mình, đem lại và lan toả nhiều niềm vui cho người hâm mộ", ông Trịnh Văn Quyết viết.

Mục tiêu của đội bóng chuyền nữ Bamboo Airways Vĩnh Phúc đặt ra ngay từ năm 2021, đội sẽ tham gia Giải hạng A quốc gia, phấn đấu lên hạng đội mạnh. Từ năm 2022, đội sẽ tham gia thi đấu các giải quốc gia, quốc tế, bao gồm giải Vô địch quốc gia, phấn đấu nằm trong top 8 đội mạnh quốc gia.

Để hiện thực hóa những mục tiêu kể trên, theo nguồn tin của chúng tôi, Ban lãnh đạo CLB bóng chuyền Bamboo Airways Vĩnh Phúc đã có ý định mời cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Kim Huệ về làm HLV trưởng. Tuy nhiên, hoa khôi một thời của bóng chuyền nữ Việt Nam đã tỏ ra không quá mặn mà, thay vào đó muốn tiếp tục gắn bó với CLB Ngân hàng Công thương.

Thực tế, Kim Huệ chưa có nhiều kinh nghiệm ở vai trò HLV nhưng thương hiệu cá nhân của cựu tuyển thủ ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam có hiệu ứng rất mạnh. Thêm vào đó chuyên môn khi còn là VĐV của Kim Huệ luôn được xếp ở vị trí hàng đầu là một trong hai phụ công xuất sắc nhất trong lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, khi CLB Ngân hàng Công thương gặp khó, chị em trong đội vẫn đoàn kết cùng nhau làm lại thì Kim Huệ đã từ chối lời mời của Bamboo Airways Vĩnh Phúc, đặc biệt trong bối cảnh HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng vừa dứt áo rời đội bóng ngân hàng để tìm kiếm thử thách mới ở Than Quảng Ninh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem