Tỷ phú Trung Quốc mời 1.000 người nghèo Mỹ dự tiệc xa xỉ

Phương Đăng (theo SCMP) Thứ tư, ngày 18/06/2014 14:31 PM (GMT+7)
Tỷ phú Trung Quốc Chen Guangbiao gây tranh cãi khi cho đăng quảng cáo rộng rãi trên 2 tờ báo lớn, New York Times và Wall Street Journal của Mỹ, mời 1.000 người nghèo Mỹ tới ăn trưa với ông.
Bình luận 0
Theo tờ South China Morning Post của Hong Kong, những người Mỹ có hoàn cảnh khó khăn, túng quẫn sẽ có cơ hội thưởng thức bữa ăn trưa ngon lành tại nhà hàng Boat House ở Công viên Trung tâm của New York vào ngày 25.6 tới.

Thậm chí, tỷ phú Trung Quốc, người từng gây chấn động nước Mỹ hồi đầu năm nay khi mua đứt một trong những tờ báo lớn nhất nước này là  New York Times còn hứa hẹn sẽ lì xì cho mỗi người tới dự bữa tiệc trưa với mình 300 USD. Đồng thời, tại bữa tiệc, tỷ phú Trung Quốc sẽ hát tặng tất cả mọi người bài hát tiếng Anh “We are the world” nổi tiếng.

img

  Tỷ phú Trung Quốc Chen Guangbiao.

Tỷ phú Chen ước tính, chiến dịch từ thiện mời người nghèo Mỹ ăn trưa của ông sẽ tiêu tốn ít nhất 1 triệu USD.
 
Ông Chen Guangbiao cho biết, thông qua hành động này, ông muốn thay đổi nhận thức của người Mỹ về người giàu Trung Quốc. Trong quảng cáo do chính mình viết, tỷ phú Trung Quốc nhấn mạnh, ông mong muốn, người Mỹ sẽ hiểu được rằng, không phải tất cả nhà giàu Trung Quốc đều nghiện vung tiền mua sắm xa xỉ.

“Tôi muốn truyền bá tới người Mỹ thông điệp rằng, có nhiều nhà hảo tâm chân chính ở Trung Quốc và không phải người giàu Trung Quốc nào cũng chỉ thích vung tiền mua sắm đồ xa xỉ”, South China Morning Post dẫn lời tỷ phú họ Chen chia sẻ.

Dù vậy, ông Chen vẫn thừa nhận, có nhiều tỷ phú ở Trung Quốc tích lũy được khối tài sản kếch xù là nhờ cấu kết với giới quan chức đầu cơ, lũng đoạn thị trường. Những tỷ phú này thường khoe của bằng cách mua sắm xa xỉ, đốt tiền vào những chốn ăn chơi trác táng như mại dâm, cờ bạc. Theo đó, tỷ phú Chen tuyên bố, thông qua hành động của mình, ông muốn khuyến khích họ cống hiến và sống có trách nhiệm hơn cho xã hội.

Đáp lại những chỉ trích cho rằng, đáng ra tỷ phú Trung Quốc nên bỏ tiền làm từ thiện tại quê hương chứ không phải trên đất Mỹ, ông Chen nhấn mạnh: “Nhiều nhà hảo tâm Mỹ đã không đắn đo quyên góp, ủng hộ tiền của những khi Trung Quốc phải hứng chịu thảm họa nào đó, tại sao chúng ta không giúp người nghèo ở Mỹ? Đây cũng là cách để cải thiện quan hệ Mỹ-Trung".
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem