U22 Việt Nam tập trung đợt 1: HLV Park chấm 4 ngôi sao?

Minh Tú Thứ tư, ngày 08/07/2020 15:10 PM (GMT+7)
Sau đợt tập trung ngắn hạn vừa qua của U22 Việt Nam, HLV Park Hang-seo chắc hẳn sẽ chấm được một vài ngôi sao được xem là phù hợp với triết lý của mình.
Bình luận 0

Tuần trước, U22 Việt Nam đã có lần tập trung ngắn hạn đầu tiên với rất nhiều gương mặt mới được HLV Park Hang-seo gọi lên. Sau 2 buổi tập chính và thi đấu đối kháng, nhà cầm quân người Hàn Quốc có lẽ đã tìm ra được một vài cầu thủ phù hợp với triết lý chơi bóng của mình.

Mục tiêu của HLV Park Hang-seo cũng chính là tìm kiếm những gương mặt mới và dưới đây là 4 nhân tố nổi bật trong đợt tập trung vừa qua.

Tiêu Exal

Tiêu Exal sở hữu chiều cao nổi bật

Tiêu Exal sở hữu chiều cao nổi bật.

Cầu thủ Việt kiều Pháp là cái tên gây chú ý nhất trong đợt tập trung vừa qua của U22 Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao ấn tượng và có kỹ thuật cơ bản tốt. Trong trận đấu nội bộ, Tiêu Exal là người đã kiến tạo cho Trung Thành ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Hiện Tiêu Exal đang đầu quân cho TP.HCM và có sở trường đá trung vệ. Với thể hình lý tưởng và khả năng chuyền bóng ở cự lý ngắn tốt, Tiêu Exal được cho là rất phù hợp với vị trí trung tâm hàng thủ. 

Dụng Quang Nho

Quang Nho đã khá dày dạn kinh nghiệm trận mạc

Quang Nho đã khá dày dạn kinh nghiệm trận mạc.

Đây là cái tên không còn xa lạ với khán giả V.League. Anh đá hậu vệ phải cho HAGL và nổi bật với nền tảng thể lực dồi dào, bền bỉ. Do đã có nhiều cơ hội cọ xát ở đấu trường khắc nghiệt nên Quang Nho tỏ ra già dơ hơn các đồng đội trong đợt tập trung vừa qua của U22 Việt Nam.

Tại HAGL, Quang Nho là lựa chọn số 2 ở vị trí hậu vệ phải, sau Văn Thanh. Trong đợt tập trung vừa qua, cầu thủ này đã được HLV Park Hang-seo trao băng đội trưởng. Điều đó phần nào cho thấy tố chất và tầm quan trọng của anh.

Trần Bảo Toàn

Trần Bảo Toàn là viên ngọc thô cần được HLV Park mài rũa

Trần Bảo Toàn là viên ngọc thô cần được HLV Park mài giũa.

Bảo Toàn là cái tên duy nhất còn xót lại sau VCK U23 châu Á 2020 hồi đầu năm. Trong đợt tập trung này, HLV Park Hang-seo đã đích thân chỉ bảo cho cầu thủ này khá nhiều. Vị trí sở trường của Bảo Toàn là chạy cánh. Các thành viên trong BHL ấn tượng về tốc độ và những pha tranh chấp mạnh mẽ của cầu thủ này.

Nguyễn Trung Thành

Trung Thành sở hữu kỹ năng đi bóng và dứt điểm tốt

Trung Thành sở hữu kỹ năng đi bóng và dứt điểm tốt.

Trung Thành là ngôi sao trẻ đầy triển vọng của CLB TP.HCM. Dù có thể hình nhỏ con như Quang Hải nhưng Trung Thành lại sở hữu kỹ thuật tốt và những pha đi bóng khéo léo. Đây là mẫu cầu thủ có thể gây đột biến cao trên hàng công. Anh cũng để lại ấn tượng với BHL khi ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đối kháng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem