UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bác thông tin phòng chống dịch cực đoan

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 19/06/2021 22:09 PM (GMT+7)
Trong văn bản gửi đến Bộ GTVT và Cục CSGT, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định không có chuyện tỉnh "tuy chưa có dịch nhưng lại có cách triển khai cực đoan như cấm cả hai đầu, không cho ra vào".
Bình luận 0

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có văn bản gửi Bộ GTVT và Cục CSGT (Bộ Công an) sau thông tin báo chí liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở tỉnh.

Cụ thể, trên báo điện tử Tin tức ngày 11/6/2021 có đăng bài viết "Tránh 'đứt gãy vận chuyển hàng hóa mùa dịch". Nội dung bài viết có đoạn nêu: "Thiếu tướng Lê Xuân Đức (Phó Cục trưởng Cục CSGT) cho biết, mỗi địa phương đang có biện pháp phòng, chống dịch khác nhau. Có địa phương triển khai giải pháp mạnh khiến các hoạt động "đóng băng". Đơn cử Thừa Thiên Huế, tuy chưa có dịch nhưng lại có cách triển khai cực đoan như: Cấm cả hai đầu, không cho ra vào".

UBND tỉnh TT-Huế bác thông tin triển khai phòng chống dịch cực đoan - Ảnh 1.

Văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế gửi đến Bộ GTVT và Cục CSGT khằng định tỉnh không triển khai phòng chống dịch cực đoan. Ảnh: CTV.

Trước thông tin này, trong văn bản vừa gửi đến Bộ GTVT và Cục CSGT, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Ngay khi Việt Nam ghi nhận ca dương tính Covid-19 đầu tiên xuất hiện trở lại trong cộng đồng đầu tiên tại tỉnh Yên Bái ngày 27/4/2021 (đợt 4), tỉnh đã kích hoạt trở lại 100% các lực lượng, 23 đội phản ứng nhanh để phòng, chống dịch. Với vị trí địa lý là tỉnh có đường quốc lộ 1A và tuyến đường sắt thống nhất đi qua, lại nằm giữa 2 địa phương có ca bệnh dương tính trong cộng đồng là Đà Nẵng và Quảng Trị, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào tỉnh là rất cao.

Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên ở tỉnh vào ngày 8/5/2021 (bệnh nhân 3211), đến ngày 13/5/2021 trên địa bàn tỉn ghi nhận tổng cộng 5 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Các ca nhiễm đều về từ Đà Nẵng và liên quan đến các ca nhiễm tại Đà Nẵng. 

Theo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, nhằm kịp thời chăn chặn nguồn lây nhiễm, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai hoạt động 16 chốt kiểm tra y tế liên ngành cấp tỉnh/huyện/xã để kiểm soát các người và phương tiện vào tỉnh; tổ chức kiểm tra chốt chặn 24/24, nhất là các tuyến đường mòn, lối mở, đường tắt thông qua biên giới, ngăn chặn triệt để các trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới. Nhờ vậy, đã ngăn chặn được nguồn lây và cơ bản khống chế được dịch bệnh khi đã hơn 30 ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới.

UBND tỉnh TT-Huế bác thông tin triển khai phòng chống dịch cực đoan - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thanh Bình kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh ngày 19/6. Ảnh: VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Về việc lưu thông hàng hóa và phương tiện qua địa phương, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định tỉnh đã thực hiện đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ vừa đảm bảo phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Quá trình kiểm tra tại các chốt kiểm tra y tế liên ngành luôn đảm lưu thông hàng hóa, phương tiện bình thường từ các địa phương, kể cả các địa phương vùng dịch theo quy định của Bộ Y tế và Bộ GTVT.

"Tỉnh Thừa Thiên Huế là địa phương có dịch và đã tiến hành các biện pháp hết sức hiệu quả, đem đến sự an toàn cho người dân và đã qua hơn 30 ngày không phát hiện thêm trường hợp mắc bệnh mới. Trong quá trình thực hiện các biện pháp phòng chống dịch vừa qua, không có chuyện tỉnh Thừa Thiên Huế "tuy chưa có dịch nhưng lại có cách triển khai cực đoan như cấm cả hai đầu, không cho ra vào" như thông tin bài báo đã nêu", văn bản của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định.

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, việc đưa thông tin không chính xác từ bài báo trên đã gây hiểu nhầm, ảnh hưởng đến sự nỗ lực đầy trách nhiệm của Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà, đặc biệt là sự cống hiến hết mình phục vụ của các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem