UBND tỉnh TT-Huế nói về giám sát dự án của Bitexco

Trần Hòe Thứ năm, ngày 11/04/2019 19:10 PM (GMT+7)
Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế nói về việc tỉnh giám sát dự án của Bitexco trước thông tin nhà đầu tư chiến lược của tỉnh sang tay dự án kiếm lời.
Bình luận 0

Nhiều tháng nay, dư luận xôn xao trước thông tin Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sang tay dự án để kiếm lời sau khi trở thành nhà đầu tư chiến lược của tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Trước dư luận nêu trên, mới đây, bà Trần Thị Hoài Trâm- Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã cung cấp cho báo chí thông tin về việc giám sát của tỉnh đối với dự án của nhà đầu tư chiến lược Bitexco.

Bà Trâm cho hay, cách đây khoảng 6 tháng, hàng loạt báo chí đưa tin về việc Bitexco thâu tóm các khách sạn ở Thừa Thiên- Huế. Trước tình hình này, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đã yêu cầu đại diện nhà đầu tư Bitexco đến để làm việc về vấn đề thực hiện cam kết của doanh nghiệp đối với hợp tác đầu tư chiến lược. Theo đó, tất cả các dự án của Bitexco trên địa bàn tỉnh đều phải xây dựng kế hoạch và được giám sát theo kế hoạch.

img

Khách sạn Hương Giang- một trong những khách sạn tọa lạc tại vị trí "vàng" ở cố đô Huế. 

Theo bà Trâm, hiện Bitexco đang triển khai các dự án ở tỉnh rất năng nổ. Đó là các dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp nước khoáng nóng Mỹ An, mở rộng khách sạn Kinh Thành, nâng cấp khách sạn Hương Giang. Riêng dự án nâng cấp khách sạn Sài Gòn Morin đang vướng mắc do liên doanh giữa Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang với Saigontouris đã hết hiệu lực và hai bên chưa có sự thống nhất.  

“Hiện tại 2 doanh nghiệp đang họp để thống nhất lại phương án. Bên Bitexco không muốn liên doanh, họ muốn tiếp tục đầu tư dự án mới ở khách sạn Sài Gòn Morin, còn Saigontouris lại muốn kéo dài liên doanh”- bà Trâm nói thêm. 

Bà Trâm khẳng định, các dự án của Bitexco hiện tại đang triển khai được UBND tỉnh giám sát rất chặt chẽ, và nếu Bitexco không thực hiện đúng theo cam kết thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.  

Vào tháng 10.2015, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế và Bitexco ký kết hợp tác nhà đầu tư chiến lược. Theo đó, Bitexco cam kết triển khai đầu tư các dự án phát triển hạ tầng du lịch của tỉnh đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển các sản phẩm du lịch chất lượng cao nhằm thu hút khách du lịch đến Huế, đưa ngành du lịch tỉnh lên tầm cao mới.

Trước mắt, Bitexco là nhà đầu tư chiến lược của Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang để thực hiện việc thoái vốn trọn lô số cổ phần nhà nước hiện có tại công ty này. Trên cơ sở đó sẽ đầu tư đưa khách sạn Hương Giang trở thành khách sạn tiêu chuẩn quốc tế mang thương hiệu của các tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu.  

Năm 2016, Bitexco và UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế ký kết chuyển nhượng 12,572 triệu cổ phần, tương đương 62,86% phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Bitexco qua đó nâng tỷ lệ sở hữu phần vốn tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang từ 7,62% lên 70,48%.

Theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 38 Nghị định 91/2015, việc thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp như Công ty Cổ hần Du lịch Hương Giang phải thực hiện thông qua đấu giá công khai. Nếu đấu giá công khai không thành công thì tiếp tục đấu giá cổ phần theo lô, cuối cùng mới bán thoả thuận trực tiếp với nhà đầu tư.

Khi sang tay hơn 60% cổ phần tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế không thực hiện đấu giá theo quy định. Đặc biệt, mức giá của thương vụ được cho là “bèo”, tính theo mệnh giá ước khoảng 158 tỉ đồng. Đổi lại, với tỷ lệ cổ phần chi phối, Bitexco sở hữu luôn một loạt khách sạn lớn, sang trọng, nằm ở những vị trí đắc địa bậc nhất tại Huế như Hương Giang Resort & Spa, Sài Gòn Morin, Laresidence, Citadel cùng nhiều dự án nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Đặc biệt, sau khi thâu tóm Công ty Cổ phần Du lịch hương Giang, ngay lập tức Bitexco đã bán lại 5.758.000 cổ phần cho một doanh nghiệp Hồng Kông là Công ty TNHH Kei Sei (hiện đổi tên là Công ty TNHH Crystal Treasure), giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 41,7%.  

Bằng việc bán số cổ phần trên, Bitexco đã đưa một loạt khách sạn lớn, sang trọng, nằm ở những vị trí đắc địa bậc nhất tại Huế cùng nhiều dự án lớn rơi vào tay những người nước ngoài để thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Điều này khiến dư luận cho rằng Bitexco ký hợp tác đầu tư chiến lược với tỉnh Thừa Thiên- Huế thực chất là để làm trung gian sang tay dự án để kiếm lời.

Vào tháng 8.2018, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đang thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch tại tỉnh, trong đó có nội dung thanh tra việc tỉnh thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang. Lúc đó, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh khẳng định khi có kết luận thanh tra tỉnh sẽ cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí. Tuy nhiên, đến nay đã hơn 7 tháng trôi qua nhưng thông tin về kết luận thanh tra vẫn chưa được công bố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem