UBND xã Hiệp Thuận (Phúc Thọ) yêu cầu người dân bảo quản, giữ rác thải sinh hoạt tại nhà

Phi Long Thứ bảy, ngày 12/11/2022 12:21 PM (GMT+7)
Trước thực trạng công ty vệ sinh môi trường tạm ngừng không thu rác thải, UBND xã Hiệp Thuận (huyện Phúc Thọ) đã thông báo yêu cầu người dân tự bảo quản, giữ rác thải tại nhà.
Bình luận 0

Ngày 11/11, trên mạng xã hội Zalo, một cán bộ xã Thuận Hiệp đăng thông báo: "UBND xã Hiệp Thuận thông báo, do Bãi rác thải tập trung Xuân Sơn tạm thời ngừng tiếp nhận rác thải sinh hoạt, nên Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây tạm dừng việc thu gom tại các hộ gia đình. 

Vì vậy, UBND xã Hiệp Thuận thông báo, yêu cầu mọi người dân trong khi chờ công ty thu gom trở lại phải tạm thời bảo quản, giữ rác thải tại nhà, không vứt rác bừa bãi để giữ gìn vệ sinh chung. Khi nào công ty thu gom trở lại sẽ có thông báo sau".

UBND xã Hiệp Thuận yêu cầu người dân bảo quản, giữ rác thải sinh hoạt tại nhà - Ảnh 1.

Thông báo của một lãnh đạo UBND xã Hiệp Thuận trên mạng xã hội Zalo

Xác nhận với Dân Việt, ông Nguyễn Xuân Tâm – Chủ tịch UBND xã Hiệp Thuận cho biết: Đúng là xã có thông báo yêu cầu người dân như trên bằng loa phát thanh của xã. 

"Xã có báo cáo các đơn vị cấp trên về tình trạng rác thải không được thu gom. Sau đó, cấp trên có chỉ đạo cho xã bố trí tạm thời bãi rác tạm và UBND xã có đủ điều kiện nên cũng đã có bố trí một bãi rác tạm rồi nhưng Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Sơn Tây trong 2 ngày nay không thu gom để đưa ra bãi rác tạm".

Ông Tâm cho biết, đã yêu cầu người dân tạm thời để trong túi nilon tại nhà, khi nào công ty thu hồi trở lại thì xã sẽ có thông báo sau.  

UBND xã Hiệp Thuận yêu cầu người dân bảo quản, giữ rác thải sinh hoạt tại nhà - Ảnh 2.

Nhiều nơi tập kết rác ở xã Hiệp Thuận không được thu gom đã ùn ứ ngày thứ 3. Ảnh: NH

Ông N.V.H ở xã Hiệp Thuận cho biết, hôm nay (12/11) là ngày thứ ba không thấy đơn vị môi trường thu gom rác sinh hoạt vận chuyển đi. 

"Bà con nhiều người hôm qua mới nhận được thông báo của xã yêu cầu tự bảo quản rác trong nhà. Nhưng rác sinh hoạt mà để qua ngày là có mùi, làm cho ruồi, muỗi, côn trùng kéo vào nhà, nên vẫn có nhiều hộ dân mang ra điểm tập kết ngoài đường như mọi khi để rác thành đống. Từ đó dẫn tới ùn ứ rác ở nhiều tuyến đường", ông H cho hay. 

Theo ông H, nếu tình trạng này kéo dài ngày mà không có giải pháp xử lý, người dân xã Hiệp Thuận tiếp tục phải sống chung với rác thải. 

Rác thải sinh hoạt ùn ứ trong nhà hay chất đống ở ngoài đường lâu ngày sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khoẻ và sinh hoạt của hàng trăm hộ dân.

UBND xã Hiệp Thuận yêu cầu người dân bảo quản, giữ rác thải sinh hoạt tại nhà - Ảnh 4.

Rác thải được tập kết tại đường đê thôn Yên Dục xã Hiệp Thuận, ùn ứ không được vận chuyển đi. Ảnh: NH

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, bãi rác Xuân Sơn đã ngừng tiếp nhận rác vào ngày 6/10. Theo ông Nguyễn Viết Đạt - Phó Chủ tịch UBND Thị xã Sơn Tây, việc tạm dừng tiếp nhận rác vào bãi Xuân Sơn là do trong quá trình vận hành tủ điện trạm xử lý nước rác của đơn vị vận hành bị chập điện khiến đến cơ sở này không thể tiếp tục xử lý nước rác.

Bãi rác Xuân Sơn đang là nơi tiếp nhận và xử lý chất thải rắn sinh hoạt từ 13 địa bàn gồm 12 huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Hoài Đức, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Thạch Thất, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây với khối lượng bình quân hiện nay khoảng 1.500 tấn/ngày (trong thời điểm dịch Covid-19 lượng rác tiếp nhận khoảng 1.250 tấn/ngày). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem