UBND xã thiếu sót trong bình xét hộ nghèo

Thứ năm, ngày 28/02/2013 07:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Báo NTNN nhận được đơn của bà Trần Thị Sơn (thôn Khuân La, Tân Hương, Yên Bình, Yên Bái) phản ánh việc bình xét hộ nghèo tại thôn Khuân La thiếu dân chủ, công khai.
Bình luận 0

Trong khi gia đình bà rất khó khăn thì không được hưởng chính sách hộ nghèo, còn những hộ có điều kiện kinh tế khá giả lại được.

Ngày 3.1, Báo NTNN đã chuyển đơn của bà Sơn đến UBND xã Tân Hương để giải quyết theo thẩm quyền. UBND xã Tân Hương vừa có Công văn số 01/CV-UBND phúc đáp như sau: Sau khi nhận được phiếu chuyển đơn của Báo NTNN, UBND xã Tân Hương đã lập đoàn công tác, kiểm tra công tác bình xét hộ nghèo tại thôn Khuân La. UBND xã xác nhận việc bình xét hộ nghèo của thôn Khuân La chưa nắm sát tình hình thực tế và chưa thực sự công bằng, còn bỏ sót hộ nghèo. Phản ánh của bà Sơn là có cơ sở, việc bỏ sót gia đình bà Sơn trong danh sách hộ nghèo là đúng. UBND xã nhận thiếu sót đã không kiểm tra kỹ, và sẽ quan tâm hỗ trợ kinh tế đối với gia đình bà Sơn trong thời gian tới. Bà Sơn đã nhất trí quan điểm giải quyết của UBND xã.

Về việc thiếu trách nhiệm của thôn Khuân La trong việc bình xét hộ nghèo năm 2013, Đảng ủy, UBND xã sẽ có hình thức kiểm điểm trách nhiệm cá nhân và tổ chức của thôn.

Báo NTNN trân trọng cảm ơn UBND xã Tân Hương đã phối hợp với Báo NTNN kịp thời xử lý kiến nghị của bạn đọc. Đề nghị UBND xã tiếp tục thông báo kết quả việc việc hỗ trợ kinh tế cho bà gia đình bà Sơn và việc xử lý trách nhiệm của cá nhân, tổ chức ở thôn Khuân La cho Báo NTNN.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem