Ukraine đánh trúng căn cứ Nga bằng vũ khí mới từ NATO, Đại sứ Nga chỉ trích Anh

Lê Phương (RT; Newsweek) Thứ tư, ngày 25/05/2022 10:38 AM (GMT+7)
Hôm 24/5, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin cho biết London đang tiếp tục đẩy Kiev "đi xuống" thông qua việc cung cấp hỗ trợ quân sự và giao vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Ukraine tuyên bố đã phá hủy một căn cứ của Nga bằng lựu pháo nhận từ NATO.
Bình luận 0

Đại sứ Nga tại Anh bày tỏ quan ngại về xung đột Ukraine

Đại sứ Nga tuyên bố Anh đang đưa Ukraine 'đi xuống' - Ảnh 1.

Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin. Ảnh: Getty

"London đã và đang đưa Kiev 'đi xuống' bằng tất cả các biện pháp. Ukraine không thể quay đầu và không thể đưa ra ý kiến của riêng mình. Vũ khí mới liên tục được gửi đến khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết", vị đại sứ tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rossiya 24.

Ông nói thêm rằng Thủ tướng Anh Boris Johnson thường xuyên trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Kelin cũng cho rằng London đang cố gắng "cô lập" các nhà ngoại giao Nga để khiến họ gặp khó khăn hơn trong việc truyền đạt quan điểm của Moscow, đặc biệt liên quan đến cuộc xung đột quân sự ở Ukraine.

"Không còn ai lắng nghe chúng tôi, London đang cố gắng cô lập chúng tôi với phần còn lại của thế giới. Mối quan hệ nghị viện cũng không còn nữa. Đó là điều khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức mình", ông nói.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Anh là một trong những nước chỉ trích gay Moscow gắt nhất. London cũng là một trong những nhà cung cấp vũ khí quan trọng cho Ukraine, nước này đã cung cấp hơn 3 tỷ USD viện trợ, phần lớn trong số đó đến dưới dạng vũ khí và khí tài quân sự khác.

Ukraine tuyên bố ném bom căn cứ Nga cách xa hơn 20km bằng lựu pháo NATO mới

Ukraine sử dụng lựu pháo của NATO để tiêu diệt một cơ sở của quân đội Nga. Nguồn: 128brigade

Hôm 23/5, Lữ đoàn tấn công núi 128 thuộc Lực lượng Mặt đất Ukraine tuyên bố rằng họ đã bắn một khẩu lựu pháo do NATO cung cấp từ khoảng cách hơn 20km trúng căn cứ của bộ chỉ huy Nga và phá hủy một chiếc SUV quân sự có ký hiệu "Z", khiến một số binh sĩ đối phương thiệt mạng.

Lữ đoàn Ukraine tuyên bố: "Lính pháo binh của Lữ đoàn 128 xung kích núi Transcarpathian đã bắn trúng căn cứ sở chỉ huy của một trong các đơn vị quân đội Nga ở khoảng cách hơn 20km. Phát súng được bắn từ một khẩu lựu pháo được viện trợ bởi NATO.

"Phát bắn ở khoảng cách 20km thể hiện rõ ràng độ chính xác tuyệt vời của những loại vũ khí mới mà Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng".

Từ ngày 24/2 đến ngày 23/5, tổng thiệt hại trong chiến đấu của quân đội Nga là khoảng 29.350 người, theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine.

Quân đội Ukraine cũng tuyên bố rằng Nga đã mất 1.302 xe tăng, 3.194 xe chiến đấu bọc thép, 606 hệ thống pháo, 201 hệ thống tên lửa phóng loạt, 93 hệ thống phòng không, 205 máy bay chiến đấu, 170 máy bay trực thăng, 2.213 xe cơ giới và tàu chở nhiên liệu, 13 tàu, 480 máy bay không người lái, 43 đơn vị thiết bị đặc biệt và 112 tên lửa hành trình. Các con số này không được kiểm chứng độc lập cũng không được thông tin từ Nga. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem