Ukraine mang thông điệp “phong tỏa kỹ thuật số" cứng rắn đến Diễn đàn Kinh tế Thế giới

Huỳnh Dũng Thứ sáu, ngày 03/06/2022 11:21 AM (GMT+7)
Mykhailo Fedorov nhấn mạnh rằng, "phong tỏa kỹ thuật số" là một công cụ quan trọng để chống lại Nga, vì nó có thể khiến nước này lùi lại "hai hoặc ba thập kỷ", khuyến khích các kỹ sư và các chuyên gia công nghệ khác rời đi.
Bình luận 0

Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, đã không rời khỏi đất nước kể từ khi Nga xâm lược ba tháng trước. Nhưng mới đây anh ấy đã đi hàng trăm dặm từ Kyiv đến Davos, Thụy Sĩ, để gửi một thông điệp đến một số công ty công nghệ lớn nhất thế giới: "Chúng tôi cần các bạn làm nhiều hơn nữa".

Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN Business rằng, anh đã gặp trực tiếp Nick Clegg, người đứng đầu các vấn đề toàn cầu của Meta, công ty mẹ của Facebook tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Anh ấy cũng đã có các cuộc gặp với đại diện của Microsoft và Google. "Mỗi người trong chúng ta có thể làm tốt hơn nữa", Mykhailo Fedorov nói.

Theo thống kê của Fedorov, gần 500 công ty công nghệ đã rời Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, Mykhailo Fedorov cũng đã kêu gọi các công ty công nghệ Cloudflare và SAP hãy nhanh chóng rời hoạt động ở Nga, điều mà anh ấy nói rằng sự do dự đang làm suy yếu hiệu quả của "phong tỏa kỹ thuật số". Fedorov nói: "Khi một công ty hoạt động tại thị trường Nga, họ sẽ bơm tiền vào ngân sách Nga".

Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos-Klosters, Thụy Sĩ. Ảnh: @AFP.

Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos-Klosters, Thụy Sĩ. Ảnh: @AFP.

Hiện tại, SAP của Đức, công ty sản xuất phần mềm kinh doanh, cho biết vào tháng 4 họ có kế hoạch rời khỏi Nga. Nhưng Fedorov cho biết công ty này đang đi chậm lại với kế hoạch và cần phải đi nhanh hơn.

"Tôi tin rằng cuối cùng họ sẽ rời khỏi Nga, sớm hay muộn - nhưng sớm thì tốt hơn là muộn, bởi vì nhiều người đang bị giết ở Ukraine", anh nói.

Phía SAP cho biết trong một tuyên bố với CNN Business rằng, họ đang có "một cuộc đối thoại đang diễn ra với chính phủ Ukraine, bao gồm các cuộc trò chuyện tại Davos".


"SAP đã đứng trong tình đoàn kết với người Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh phi nghĩa của Nga, bao gồm cả việc bắt đầu đóng cửa hoạt động kinh doanh trực tiếp của chúng tôi ở Nga và cung cấp viện trợ công nghệ và nhân đạo đáng kể cho Ukraine", công ty này cho biết trong một tuyên bố. "Các nguyên tắc hướng dẫn, các quyết định của chúng tôi bao gồm việc thực hiện đầy đủ các biện pháp trừng phạt với tư cách là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng toàn cầu". Còn Cloudflare trong khi đó cho biết, họ vẫn đang hoạt động ở Nga để bảo vệ luồng thông tin chưa được kiểm duyệt đến người Nga.

Fedorov nói: "Họ nói rằng, họ ở đó để bảo vệ một nền dân chủ nào đó".

Trong một tuyên bố, nhà điều hành dịch vụ đám mây cho biết họ "có doanh số bán hàng và hoạt động thương mại tối thiểu ở Nga" và đã "chấm dứt bất kỳ khách hàng nào mà chúng tôi xác định là có ràng buộc với các thực thể bị trừng phạt". Cloudflare cho biết, họ "cũng đã làm việc dốc sức và tặng các dịch vụ miễn phí cho các trang web, mạng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine để giúp họ luôn trực tuyến và an toàn".

Fedorov nhấn mạnh rằng "phong tỏa kỹ thuật số" là một công cụ quan trọng để chống lại Nga, vì nó có thể khiến nước này lùi lại "hai hoặc ba thập kỷ", khuyến khích các kỹ sư và các chuyên gia công nghệ khác rời đi.

"Chúng tôi cũng muốn mọi người ở Nga hiểu rằng: 'Các bạn, có điều gì đó không ổn. Và họ phải đứng lên chống lại chiến tranh ", Fedorov chia sẻ thêm.

Được biết, Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine Mykhailo Fedorov là người đi đầu trong chiến dịch ngoại giao công khai của Kyiv nhằm cô lập Nga trên trường quốc tế. Anh ấy đã kêu gọi những gã khổng lồ công nghệ như Apple, Google và Netflix hạn chế sản phẩm của họ ở Nga, kêu gọi những ông trùm công nghệ như Elon Musk hỗ trợ, và thúc đẩy "Đội quân CNTT" của Ukraine gồm những kẻ tấn công tình nguyện tiến hành các cuộc tấn công mạng vào cơ sở hạ tầng của Nga.

"Khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi chuyển sang các ưu tiên thời chiến như phong tỏa kỹ thuật số và nhu cầu thoái vốn khỏi Nga", Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Mykhailo Fedorov nhấn mạnh rằng, "phong tỏa kỹ thuật số" là một công cụ quan trọng để chống lại Nga, vì nó có thể khiến nước này lùi lại "hai hoặc ba thập kỷ", khuyến khích các kỹ sư và các chuyên gia công nghệ khác rời đi. Ảnh: @AFP.

Mykhailo Fedorov nhấn mạnh rằng, "phong tỏa kỹ thuật số" là một công cụ quan trọng để chống lại Nga, vì nó có thể khiến nước này lùi lại "hai hoặc ba thập kỷ", khuyến khích các kỹ sư và các chuyên gia công nghệ khác rời đi. Ảnh: @AFP.

Fedorov, cánh tay phải của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy về lĩnh vực kỹ thuật số, trong những tuần qua đã nêu tên và làm xấu hổ các công ty trên khắp thế giới - từ những gã khổng lồ ở Thung lũng Silicon đến nhà cung cấp dịch vụ CNTT hàng đầu châu Âu- vì đã không ngừng cung cấp dịch vụ hoàn toàn ở Nga.

Trong các cuộc họp với Meta và Google tại diễn đàn, Fedorov cho biết anh ấy đã thảo luận về việc chống lại thông tin sai lệch, chặn các kênh tuyên truyền và tạo "hành lang xanh" cho thông tin từ các cơ quan truyền thông Ukraine và các blogger để thông tin không bị chặn.

Tại Diễn đàn, các đại biểu quan tâm đến kinh nghiệm của Ukraine và đặt một số câu hỏi về Diia và Diia.City, các dịch vụ kỹ thuật số, hoạt động của Starlink, cuộc chiến chống thông tin sai lệch, cuộc chiến tranh mạng đầu tiên trên thế giới và sự phát triển của Ukraine trong lĩnh vực CNTT.

"Chúng tôi đã cho cả thế giới thấy rằng, quân đội Nga trong không gian mạng không phải là đội đầu tiên hay thứ hai, thậm chí còn không nằm trong top 10. Trong khi đội quân CNTT của chúng tôi tiếp tục nắm giữ mặt trận mạng, tấn công kẻ thù và tìm kiếm các giải pháp mạng mới". Mykhailo Fedorov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ một thế giới dân chủ - cụ thể là tầm quan trọng của các biện pháp trừng phạt và phong tỏa kỹ thuật số của Nga. Các công ty quốc tế phải rời khỏi thị trường Nga nếu không muốn tài trợ cho những vụ giết hại dân thường ở Ukraine.

Hiện tại, Bộ kỹ thuật số Ukraine cũng tiếp tục thúc đẩy các khoản quyên góp trực tiếp để hỗ trợ công cuộc phòng thủ và tái thiết đất nước. Tại Ukraine House, trung tâm của phái đoàn ở Davos, du khách có thể đóng góp qua thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng hoặc PayPal, hoặc bằng tiền điện tử.

Gần đây, Kalush Orchestra, người chiến thắng của Ukraine trong cuộc thi bài hát Eurovision năm nay, đã thông báo rằng sẽ trao cúp cho người trả giá cao nhất, với số tiền đó để quyên góp cho quân đội Ukraine. Giá thầu có thể được thực hiện bằng tiền điện tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem