Ukraine nỗ lực đẩy lùi bước tiến của Nga ở phía bắc Donetsk

Lê Phương (Reuters) Thứ năm, ngày 07/07/2022 08:51 AM (GMT+7)
Cho đến nay, Ukraine vẫn cố gắng ngăn chặn bất kỳ cuộc tiến công lớn nào của Nga vào phía bắc Donetsk, tuy nhiên áp lực đang gia tăng với các cuộc pháo kích lớn vào thành phố Sloviansk và nhiều khu vực đông dân cư gần đó, quân đội Ukraine tuyên bố hôm 6/7.
Bình luận 0
Ukraine chiến đấu ngoan cường để đẩy lùi bước tiến của Nga ở phía bắc Donetsk - Ảnh 1.

Khói bốc lên tại chiến trường trong cuộc xung đột Ukraine-Nga ở Donetsk, Ukraine ngày 6/7/2022. Ảnh: Reuters

Nga và các lực lượng ly khai đã nắm quyền kiểm soát phần phía nam của tỉnh Donetsk sau khi họ hoàn thành việc chiếm thành phố Lysychansk hôm 3/7.

Các tỉnh Donetsk và Lugansk thuộc Donbass, khu vực công nghiệp nặng ở phía đông của Ukraine, đã trở thành chiến trường lớn nhất của châu Âu trong suốt thời gian qua.

Trong thông báo ngày 6/7, quân đội Ukraine cho rằng các lực lượng Nga đang tăng cường sức ép lên các lực lượng phòng thủ Ukraine dọc theo sườn phía bắc của tỉnh Donetsk.

Thông báo cũng cho biết các lực lượng Nga đang bắn phá một số thị trấn của Ukraine bằng vũ khí hạng nặng để cho phép lực lượng mặt đất tiến về phía nam và áp sát Sloviansk.

"Lực lượng Nga đang cố gắng tiếp cận, tuy nhiên các binh sĩ của chúng tôi vẫn đang cố gắng đẩy lùi bọn họ", bản cập nhật của quân đội Ukraine tiết lộ.

Cũng theo quân đội Ukraine, các lực lượng khác của Nga đang đánh chiếm hai thị trấn trên đường tới thành phố Kramatorsk, phía nam Sloviansk, đồng thời đang lên kế hoạch giành quyền kiểm soát đường cao tốc chính nối các tỉnh Lugansk và Donetsk.

"Chúng tôi đang kìm chân quân Nga ở biên giới (Lugansk/Donetsk)", Thống đốc Lugansk Serhiy Gaidai nói với kênh truyền hình Ukraine. Sau đó, ông lưu ý Lugansk vẫn chưa hoàn toàn bị chiếm đóng bởi các lực lượng Nga và Nga đã phải chịu đựng "những tổn thất to lớn".

"Họ sẽ tiếp tục cố gắng để tiến đến Sloviansk và Bakhmut. Không có nghi ngờ gì về điều đó", ông nói.

Thị trưởng Sloviansk, Vadym Lyakh, nói trong một cuộc họp trực tuyến về thành phố đã bị pháo kích trong hai tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ không nhắm mục tiêu vào dân thường. Hôm 6/7, Bộ cho biết đang sử dụng vũ khí chính xác cao để xử lý các mối đe dọa quân sự.

Trong thông điệp video hàng đêm của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các chiến binh Ukraine đang nhắm vào các mục tiêu hậu cần của Nga, gây ảnh hưởng đến khả năng tấn công của Moscow.

"Pháo binh phương Tây đã bắt đầu phát huy tác dụng mạnh mẽ trong việc triển khai kế hoạch của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Ukraine đã nhiều lần kêu gọi phương Tây gửi thêm vũ khí để đẩy lùi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga.

Hôm 6/7, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã nói chuyện với những người đồng cấp Đức và Mỹ để thảo luận về việc tiếp tục viện trợ quân sự.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem