Ukraine 'nổi đóa' tố Đức khuất phục trước 'sự đe dọa' của Nga

Minh Nhật (theo Trtworld) Chủ nhật, ngày 10/07/2022 10:51 AM (GMT+7)
Đức đang tìm cách tăng cường nguồn nhập khẩu năng lượng đang thiếu hụt nghiêm trọng do Nga cắt giảm nguồn cung trong khi Ukraine cáo buộc Berlin khuất phục trước "sự đe dọa" của Nga, theo TRT World.
Bình luận 0
Ukraine 'nổi đóa' tố Đức khuất phục trước 'sự đe dọa' của Nga - Ảnh 1.

Các đường ống của đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 1 được chụp ở Lubmin, Đức ngày 8 tháng 3 năm 2022. Ảnh Reuters

Đức cho biết, họ hy vọng sẽ thuyết phục được Canada cung cấp một tuabin cần thiết để duy trì đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 1. Về phần mình, Nga đang chờ đợi kết quả thuyết phục Canada của Đức trước khi tăng nguồn cung cấp năng lượng cho Berlin.

Đức đang ra sức tìm cách tăng cường nguồn cung cấp năng lượng đang thiếu hụt nghiêm trọng, nhưng Ukraine cáo buộc Berlin khuất phục trước "sự đe dọa" của Nga khi Moscow tuyên bố rằng nguồn cung năng lượng giảm là do việc sửa chữa thiết bị chứ không phải Moscow tung đòn trả đũa các biện pháp trừng phạt của phương Tây vì khủng hoảng Ukraine.

Các tuabin hiện đang được bảo trì tại một địa điểm ở Canada thuộc sở hữu của tập đoàn công nghiệp khổng lồ Siemens của Đức.

Gã khổng lồ năng lượng Nga Gazprom hồi tháng trước nói rằng, việc sửa chữa, bảo trì các tuabin trên là nguyên nhân dẫn đến việc họ giảm nguồn cung năng lượng cho Đức, khiến Berlin phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng.

Berlin cho biết họ đã liên lạc thường xuyên với Ottawa trong những tuần gần đây để đảm bảo việc chuyển các tuabin nhanh chóng trở lại châu Âu mà không để Canada vi phạm các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Hebestreit tiết lộ, họ đã nhận được "tín hiệu tích cực" từ Canada.

Trong khi đó, Ukraine đã kêu gọi người dân Canada không trả lại tuabin theo yêu cầu của Đức.

"Chúng tôi đang yêu cầu Canada không trả lại tuabin Gazprom cho Đức mà cho Ukraine", Sergiy Makogon, Giám đốc điều hành hệ thống truyền tải khí OGTSU của Ukraine viết trên Facebook.

Ông Makogon cho biết, các đường ống của Ukraine có khả năng vận chuyển đủ khối lượng khí đốt tới Đức để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung của Nga.

“Ukraine có thể vận chuyển toàn bộ khối lượng khí đốt chảy qua Dòng chảy phương Bắc 1", ông Makogon tuyên bố, đề cập đến đường ống Yamal đi qua Ba Lan nhưng đã bị Nga áp đặt các biện pháp trừng phạt của riêng họ.

Ông Makogon, người trước đây từng tuyên bố rằng một tỷ lệ "đáng kể" khối lượng khí đốt được vận chuyển qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 nên được chuyển hướng qua Ukraine. Ông Makogon đồng thời nhấn mạnh rằng "chúng ta không được khuất phục trước sự đe dọa của Điện Kremlin".

Điện Kremlin cho biết hôm thứ Sáu rằng họ sẽ đẩy mạnh việc cung cấp khí đốt cho châu Âu qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 khi các tuabin đi vào hoạt động sau khi bảo trì.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem