Ukraine nói gì về kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất?

Lê Phương (RT; Aljazeera) Thứ tư, ngày 22/02/2023 09:33 AM (GMT+7)
Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cho biết Trung Quốc đã trình bày một số nội dung chính trong kế hoạch hòa bình dành cho Nga và Ukraine cho Kiev. Theo Bộ trưởng, các chi tiết được chia sẻ bởi nhà ngoại giao hàng đầu của Bắc Kinh, Vương Nghị.
Bình luận 0
Ukraine nói gì về kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất? - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba. Ảnh: Getty

"Ông Vương đã chia sẻ những yếu tố chính trong kế hoạch hòa bình của Trung Quốc với tôi", ông Kuleba lưu ý tại một cuộc họp báo chung với các quan chức NATO và Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, đồng thời nói thêm rằng Ukraine mong nhận được toàn bộ văn bản. "Chúng tôi cần phải nghiên cứu chi tiết", ông nói.

Tuy nhiên, ông Kuleba không tiết lộ bất kỳ điều gì được nhà ngoại giao Trung Quốc chia sẻ. Bộ trưởng Ukraine khẳng định rằng Kiev đang ưu tiên "kế hoạch hòa bình" do Tổng thống Volodymyr Zelensky nghĩ ra.

Tổng thống Zelensky hiện đang thúc đẩy "kế hoạch hòa bình" gồm 10 điểm của mình, trong đó bao gồm kêu gọi các lực lượng Nga rút về biên giới do Ukraine tuyên bố chủ quyền, bồi thường thiệt hại và đệ trình lên tòa án chiến tranh. Moscow bác bỏ những yêu cầu này là "không thể chấp nhận được".

Theo Bloomberg, kế hoạch của Trung Quốc bao gồm lời kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, cũng như đề xuất về đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạt nhân và cấm sử dụng vũ khí sinh học, hóa học. Các đề xuất cũng bao gồm lời kêu gọi ngừng bắn và ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine, hãng truyền thông đưa tin, dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên.

EU đã bày tỏ sự hoài nghi về sáng kiến của Trung Quốc. Phó chủ tịch Ủy ban châu Âu Frans Timmermans khẳng định rằng hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Nga rút quân tới biên giới Ukraine năm 1991.

Ông nhấn mạnh: "Nếu chúng ta không tôn trọng chủ quyền biên giới thì khủng hoảng sẽ bùng nổ trên toàn thế giới". Tuy nhiên, ông Timmermans nói thêm rằng vẫn chưa rõ chính xác sáng kiến của Trung Quốc sẽ như thế nào.

Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Kiev. Đầu tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra vào mùa xuân năm ngoái đã bị Ukraine tạm dừng. Ông cũng khẳng định rằng Kiev không thể đưa ra những quyết định như vậy, Moscow cần phải làm việc với Washington và Brussels.

Ukraine nói gì về kế hoạch hòa bình do Trung Quốc đề xuất? - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: Reuters

Sau chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine, hôm 21/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tận dụng chuyến đi đến Ba Lan để thu hút sự ủng hộ dành cho Ukraine trong bối cảnh chiến sự dần bước sang năm thứ hai.

"Một năm trước, thế giới đã chuẩn bị cho sự sụp đổ của Kiev", ông Biden nói. "Nhưng tôi có thể khẳng định rằng Kiev vẫn đứng vững, Kiev tự hào đứng hiên ngang và quan trọng nhất là Kiev vẫn tự do".

Ông Biden đã phát biểu sau cuộc gặp với đồng minh NATO và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda, một người tích cực thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của phương Tây đối với Kiev.

Tuyên bố được đưa ra sau chuyến đi không báo trước hôm 20/2 tới Ukraine, đánh dấu lần đầu tiên trong thời gian gần đây rằng một tổng thống Mỹ thực hiện chuyến hành trình đến một vùng chiến sự không do quân đội Mỹ kiểm soát.

Ba Lan có đường biên giới dài nhất của NATO với Ukraine và là con đường chính để vận chuyển vũ khí và đưa người tị nạn ra nước ngoài. Hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về an ninh của Ba Lan và mở rộng các nguồn lực của NATO tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem