Ukraine phá hủy tháp canh quân sự ở Nga

Lê Phương (Kyiv Independent) Thứ hai, ngày 06/03/2023 10:34 AM (GMT+7)
Thị trưởng Melitopol của Ukraine, ông Ivan Fedorov cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên TV vào ngày 5/3 rằng hai vụ nổ lớn đã xảy ra ở phía bắc Melitopol, có thể khiến hàng trăm binh sĩ Nga đóng trong thành phố thiệt mạng.
Bình luận 0
Thị trưởng Melitopol tuyên bố quân đội Nga có thể thiệt hại hàng trăm người, Ukraine phá hủy tháp canh quân sự ở Nga - Ảnh 1.

Xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến căng thẳng. Ảnh: Getty

Ông Fedorov nói: "Tại Melitopol, người ta nghe thấy những tiếng nổ mạnh, hai căn cứ của quân Nga đã bị phá hủy.

Theo thị trưởng, thiệt hại của Nga sau cuộc tấn công "lên tới hàng trăm người, nhưng Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ cung cấp thông tin chi tiết hơn".

Ông Fedorov nói thêm: "Hôm nay là một ngày cuối tuần địa ngục đối với họ, giống như cả tuần địa ngục vừa qua".

Thành phố Melitopol, với dân số trước chiến sự là 150.000 người, đã thuộc quyền kiểm soát của Nga vào ngày 26/2 năm ngoái, chỉ hai ngày sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt. 

Hôm 5/3, Kraken, một đơn vị lực lượng đặc biệt của Ukraine, báo cáo rằng họ đã phá hủy một tháp canh quân sự của Nga ở Bryansk bằng máy bay không người lái kamikaze.

Tháp canh được lực lượng biên phòng Nga sử dụng để giám sát một phần biên giới Ukraine.

Kraken đã công bố video cho thấy tòa tháp bị phá hủy, tuy nhiên không rõ chính xác thời điểm chính xác tháp bị phá hủy.

Cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến rằng "thế giới đủ mạnh để trừng phạt Nga vì cuộc xung đột".

"Từng bước, chúng tôi đang hướng tới việc đảm bảo rằng Nga phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì đã gây ra đối với nhà nước của chúng tôi, chống lại người dân của chúng tôi", ông Zelensky nói tại hội nghị United for Justice, với sự tham dự của một số luật sư từ Ukraine, châu Âu và các nước khác.

Ông nói thêm rằng tất cả những người Nga liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine phải bị trừng phạt.

"Chúng tôi sẽ cung cấp cho thế giới đủ can đảm và công cụ để thực hiện hình phạt này. Niềm tin vào chiến thắng đang tăng lên hàng tuần", ông Zelensky nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem