Ukraine thảm bại trước Anh, HLV Shevchenko chỉ ra nguyên nhân

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 04/07/2021 05:55 AM (GMT+7)
HLV Andriy Shevchenko đã thừa nhận khả năng chống bóng bổng không tốt và việc thiếu trụ cột ở hàng phòng ngự là lý do khiến Ukraine thua đậm 0-4 trước Anh tại vòng 1/8 EURO 2020.
Bình luận 0

Sau khi vượt qua Thụy Điển tại vòng 1/8, Ukraine tràn đầy tự tin hướng đến trận gặp Anh ở vòng tứ kết trên sân Olimpico (Rome, Italia). HLV Shevchenko còn tự tin khẳng định đội bóng của ông đủ khả năng tạo ra bất ngờ để giành quyền đi tiếp.

Mặc dù vậy, thực tế sân cỏ cho thấy Ukraine thua xa đối thủ về đẳng cấp. Niềm tin của Ukraine cũng nhanh chóng giảm sút sau khi họ bị thủng lưới từ rất sớm với bàn thắng của Harry Kane. Không thể gượng dậy sau khi bị dẫn trước, Ukraine tỏ ra rất lúng túng khi tấn công về phía khung thành của ĐT Anh (chưa lọt lưới bàn nào từ đầu giải).

Ukraine thảm bại trước Anh, HLV Shevchenko chỉ ra nguyên nhân thất bại - Ảnh 1.

Ukraine gặp nhiều khó khăn trước một ĐT Anh có đẳng cấp cao hơn. Ảnh: UEFA

Ở hiệp hai, Ukraine thậm chí đã vỡ trận và bị thủng lưới 3 bàn từ các pha đánh đầu. Khoảng cách quá lớn khiến Ukraine dễ dàng chấp nhận thất bại chung cuộc 0-4 và dừng chân tại vòng tứ kết.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Shevchenko cho biết: "Chúng tôi đã cố gắng không thay đổi cách chơi của mình, nhưng nhịp điệu mà chúng tôi tạo ra là không tốt. Nhiều cầu thủ của chúng tôi có lẽ chưa được trang bị đầy đủ để sẵn sàng cho một trận đấu như thế này. Chúng tôi đối diện với một trái núi quá lớn và không thể vượt qua dù đã rất nỗ lực".

Chỉ ra hạn chế khiến Ukraine thảm bại, HLV Shevchenko chia sẻ: "Chúng tôi đã không tập trung để chống những pha bóng bổng. Người Anh rất mạnh trong việc chiếm lĩnh khoảng không và chúng tôi đã mắc sai lầm. Đó là những chi tiết tưởng chừng rất nhỏ nhưng lại ảnh hưởng cực kỳ quan trọng đến trận đấu.

Ngoài ra, sự vắng mặt của Kryvtsov (chấn thương) cũng cản trở chúng tôi chơi tốt. Vắng cậu ấy, chúng tôi vắng đi một hậu vệ giàu kinh nghiệm và phải chuyển sang chơi với hàng thủ 4 người".

Ukraine thảm bại trước Anh, HLV Shevchenko chỉ ra nguyên nhân thất bại - Ảnh 2.

HLV Shevchenko thừa nhận Ukraine thua đậm do mắc nhiều sai lầm. Ảnh: UEFA

Khép lại phát biểu của mình, HLV Shevchenko khẳng định: "Tôi ý thức được đất nước của mình đang gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tôi và các cầu thủ đã nỗ lực cống hiến hết mình để đem đến niềm vui cho các CĐV. Tôi hy vọng rằng, đây là một đặc ân và tất cả đều được tận hưởng không khí sôi động với thứ bóng đá tốt nhất mà chúng tôi có thể tạo ra".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem