Ukraine tuyên bố cần thêm 40 tỷ USD sau các cuộc không kích của Nga

Lê Phương (Newsweek) Thứ sáu, ngày 14/10/2022 09:52 AM (GMT+7)
Theo lời cố vấn kinh tế hàng đầu của Tổng thống Volodymyr Zelensky, các đồng minh của Ukraine cần phản ứng "nhanh và hiệu quả" sau những vụ phóng tên lửa gần đây của Nga.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố cần thêm 40 tỷ USD sau các cuộc không kích của Nga - Ảnh 1.

Cố vấn kinh tế chính của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Oleg Ustenko. Ảnh: Getty

Hôm 12/10, cố vấn Oleg Ustenko nói với Newsweek từ Kiev rằng giới hạn giá dầu của G7, Liên minh châu Âu (EU) và NATO cùng với các lệnh cấm vận đối với hầu hết các mặt hàng dầu thô nhập khẩu từ Nga là cách hiệu quả nhất để giảm ngân sách quân sự của Moscow và giúp Ukraine chiến thắng.

"Chúng tôi không thể thắng cuộc chiến này nếu người Nga tiếp tục tăng cường bổ sung cho ngân sách của họ, điều này cho phép họ duy trì nỗ lực triển khai chiến dịch", ông Ustenko nói.

"Chi phí mỗi ngày Nga bỏ ra để tiến hành chiến dịch ở Ukraine là khoảng 1 tỷ USD. Moscow cũng đang thu về khoản tương đương từ bán dầu. Việc áp đặt giá trần là cực kỳ quan trọng, động thái này nên được thực hiện sớm... Dầu mỏ là số một, khí đốt là số hai", ông nhấn mạnh.

Theo ông Ustenko, viện trợ tài chính cũng là một biện pháp cần thiết để giúp Ukraine trang trải khoản thâm hụt hàng tháng - hiện khoảng 5 tỷ USD và dự kiến sẽ giảm xuống khoảng 3,5 tỷ USD vào năm tới. Đến năm 2023, ông Ustenko ước tính khoản thiếu hụt hàng năm sẽ rơi vào khoảng 40 tỷ USD và Kiev hy vọng Mỹ, EU và các tổ chức quốc tế có thể hỗ trợ.

Tính đến cuối tháng 9, Mỹ đã cung cấp 8,5 tỷ USD hỗ trợ kinh tế cho Ukraine. EU đã hứa cung cấp 9 tỷ USD, nhưng đến nay mới chỉ giao được 1 tỷ USD, điều này khiến Kiev phần nào thất vọng.

Ông Ustenko nói: "Mỹ đã giao những gì họ hứa, kịp thời và đúng lúc, điều này cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên người châu Âu thì không như vậy. Chúng tôi khá thất vọng!"

"Chúng tôi đang mong đợi rằng người châu Âu sẽ cung cấp tất cả những gì đã hứa trước đây, điều này cực kỳ cần thiết đối với chúng tôi", ông nói thêm, lưu ý rằng khối đã hứa sẽ gửi một phần vào cuối tháng 10 và phần còn lại vào cuối năm. Ông Ustenko hy vọng EU sẽ bù đắp được ít nhất một phần ba mức thiếu hụt của Kiev vào năm 2023.

Điều quan trọng nhất, ông Ustenko kết luận, là sự đoàn kết của phương Tây qua mùa đông tới. Ông nói: "Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn, bằng cách này hay cách khác, phá vỡ sự đoàn kết này".

Hôm 13/10, người đứng đầu khu vực Kherson do Moscow thiết lập, ông Vladimir Saldo đã yêu cầu chính phủ Nga hỗ trợ sắp xếp việc di tản cư dân khỏi khu vực này trong bối cảnh các lực lượng Ukraine tiếp tục phản công.

Ông viết trên trang Telegram: "Các thành phố ở Kherson liên tục phải đối mặt với pháo kích ở những khu vực tập trung đông dân thường. Vì lý do này, chính quyền Kherson muốn tổ chức đưa người dân đến các vùng lãnh thổ của Nga để giải trí và học tập, và cũng để bảo vệ mọi người khỏi các cuộc tấn công tên lửa".

Các cuộc phản công của Ukraine ở những khu vực Kherson, Kharkov và Donbass đã gây tổn thất lớn về lãnh thổ, nhân sự cũng như thiết bị cho Nga. Đáng chú ý, việc sơ tán cư dân Kherson được công bố sau khi Tổng thống Putin tuyên bố sáp nhập 4 khu vực của Ukraine vào Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem