Ukraine tuyên bố vụ nổ cầu Crimea 'chỉ là khởi đầu'

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 08/10/2022 16:16 PM (GMT+7)
Ủy ban chống khủng bố của Nga trước đó cho biết cây cầu đã bị hư hại do một vụ nổ xe tải.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố vụ nổ cầu Crimea 'chỉ là khởi đầu' - Ảnh 1.

Vụ nổ xảy ra vào sáng 8/10. Ảnh: RT

"Vụ nổ làm rung chuyển cầu Crimea vào đầu ngày 8/10 chỉ là sự khởi đầu", phụ tá của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Mikhail Podoliak nói. Cây cầu đã bị đóng cửa vào đầu ngày 8/10 sau khi một chiếc xe tải phát nổ, làm cháy 7 toa chở dầu trên đoàn tàu đang di chuyển đến Crimea, gây hư hỏng con đường.

Ông Podoliak đăng tải trên Twitter: "Mọi thứ bất hợp pháp phải bị tiêu hủy, mọi thứ bị đánh cắp phải được trả lại cho Ukraine".

Trước đó, các quan chức Ukraine nhiều lần tuyên bố sẽ tấn công cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga.

Vào tháng 8, ông Podoliak nói rằng cây cầu lớn nhất châu Âu "nên bị phá hủy" vì đây là "một công trình xây dựng bất hợp pháp và là cửa ngõ chính để Nga tiếp tế cho quân đội ở Crimea".

Tổng thống Zelensky cùng các quan chức Ukraine cũng tuyên bố Kiev sẽ sử dụng vũ lực để giành lại Crimea, nơi đã bỏ phiếu áp đảo để thống nhất với Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2014.

Đám cháy đã được dập tắt và các nhà chức trách đang đánh giá thiệt hại do vụ nổ gây ra. 

Dự án cầu vượt qua eo biển Kerch được khởi công năm 2015, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea, và hoàn thiện năm 2018. Cây cầu trị giá hàng tỷ USD nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở tây nam nước Nga. Với chiều dài 19 km, đây là cây cầu dài nhất châu Âu, cho phép ôtô và tàu hỏa qua lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem