Ứng dụng công nghệ cao vào trồng trọt, tháo gỡ các “điểm nghẽn” cho nông nghiệp Đà Nẵng
Tạo giá trị mới cho nông nghiệp
Tại xã Hòa Vang, mô hình trang trại rau sạch ứng dụng công nghệ cao Afarm do anh Nguyễn Tấn Phương (42 tuổi) sáng lập là một trong những điển hình tiêu biểu. Năm 2017, anh Phương đầu tư xây dựng trang trại quy mô 3ha, định hướng sản xuất nông nghiệp theo mô hình công nghệ cao, hiện đại.

Xuất thân là kỹ sư công nghệ thông tin, từng tham gia thiết kế phần mềm cho nhiều dự án nông nghiệp công nghệ cao, anh Phương nhận thấy tiềm năng lớn của lĩnh vực này. Từ đó, anh quyết định rời TP Hồ Chí Minh, trở về quê hương Đà Nẵng để khởi nghiệp.
Điểm khác biệt của mô hình Afarm nằm ở việc ứng dụng nền tảng số “Farm on Smartphone” do chính anh thiết kế. Thông qua ứng dụng trên điện thoại, người tiêu dùng có thể “sở hữu” một vườn rau công nghệ 4.0 chỉ với vài thao tác đơn giản. Khi khách hàng lựa chọn loại rau, hệ thống sẽ tự động tiếp nhận thông tin, tổ chức sản xuất, chăm sóc và thu hoạch theo yêu cầu, sau đó giao sản phẩm tận tay người tiêu dùng.


Theo anh Phương, mô hình này giúp người dân, kể cả những người không có đất canh tác hay không có kiến thức nông nghiệp, vẫn có thể sử dụng rau sạch, an toàn. Hệ thống phần mềm cũng tích hợp tính năng nhắc việc, tự động hóa quy trình chăm sóc, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất.
Dù gặp không ít khó khăn trong giai đoạn đầu như thiếu vốn, rào cản kỹ thuật và sự mới lạ của mô hình đối với thị trường, song nhờ chất lượng sản phẩm và dịch vụ, trang trại Afarm từng bước khẳng định vị thế. Hiện nay, trang trại đã phát triển 4 nhà màng trồng rau và 1 nhà màng trồng dưa lưới, cung ứng đa dạng các loại rau ngắn ngày cho thị trường.
Công nghệ thích ứng điều kiện tự nhiên khắc nghiệt
Không chỉ tại TP Đà Nẵng, việc ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương trên địa bàn. Tại xã Quế Sơn, mô hình trồng ổi lê Đài Loan kết hợp mận An Phước của Hợp tác xã Nông nghiệp Rừng Bảo là minh chứng rõ nét.
Trên diện tích hơn 3ha đất đồi khô cằn, hợp tác xã đã xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trong đó nổi bật là công nghệ tưới nhỏ giọt được cải tiến từ Israel. Hệ thống này cho phép cung cấp nước chính xác đến từng gốc cây, tối ưu hóa tài nguyên và giảm đáng kể chi phí nhân công.


Nhờ áp dụng công nghệ, hơn 1.200 cây ổi và 350 cây mận tại đây sinh trưởng ổn định, cho năng suất cao. Đồng thời, hợp tác xã cũng triển khai kỹ thuật xử lý ra hoa, đậu quả rải vụ quanh năm, hạn chế rủi ro do thời tiết và giảm áp lực tiêu thụ theo mùa vụ.
Bên cạnh đó, việc sử dụng chế phẩm sinh học thay thế hóa chất trong sản xuất không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.
Năm qua, hợp tác xã đạt sản lượng 11 tấn ổi và đặt mục tiêu nâng lên 50 tấn trong năm 2026, khẳng định hiệu quả của hướng đi ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp.
Thực tiễn cho thấy, ứng dụng công nghệ cao và chuyển đổi số không chỉ giúp nâng cao năng suất, chất lượng nông sản mà còn mở ra phương thức sản xuất mới, gắn kết trực tiếp giữa người sản xuất và người tiêu dùng.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, tài nguyên đất đai ngày càng hạn chế, việc thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp sẽ là chìa khóa để nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và từng bước hiện đại hóa ngành trồng trọt.

Ông Hồ Anh Trung - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quế Sơn cho biết: Mô hình trồng ổi ứng dụng công nghệ cao của anh Trương Văn Arin là mô hình điểm, đây là hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại.
Việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật như hệ thống tưới tiết kiệm, bao trái, quản lý sâu bệnh theo hướng an toàn sinh học đã giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm chi phí sản xuất và bảo vệ môi trường.




















