Ước tính 85.600 tỉ đồng cho vành đai 5 Vùng Thủ đô

Thứ ba, ngày 05/11/2013 07:13 AM (GMT+7)
Tuyến đường có quy mô 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư ước tính 85.600 tỉ đồng. Đây là tuyến đường bộ vòng tròn khép kín cho Vùng Thủ đô được nghiên cứu từ năm 2006 đi qua địa giới hành chính của 36 quận, huyện của 8 tỉnh, TP
Bình luận 0

Quy hoạch tuyến đường vành đai 5 Vùng Thủ đô Hà Nội dài 335km đã được Bộ GTVT trình lên Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tuyến đường có quy mô 4 - 6 làn xe, tổng mức đầu tư ước tính 85.600 tỉ đồng. Đây là tuyến đường bộ vòng tròn khép kín cho Vùng Thủ đô được nghiên cứu từ năm 2006 đi qua địa giới hành chính của 36 quận, huyện của 8 tỉnh, TP gồm: Hà Nội, Hòa Bình, Hà Nam, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc.

Ngoài các tuyến đường xây dựng mới, một số đoạn tuyến của đường vành đai 5 sẽ trùng với các tuyến đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long; Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Lào Cai. Đặc biệt, theo quy hoạch tuyến đường sẽ đi qua hầm đường bộ Tam Đảo nối Vĩnh Phúc với Thái Nguyên.


Minh Phong (Minh Phong)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem