Ưu ái cấp đất cho gia đình chủ tịch thị trấn

Thứ tư, ngày 28/07/2010 10:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bà Bùi Thị Ngát trú tại tổ 7 thị trấn An Dương, Hải Phòng có đơn tố cáo bà Đồng Thị Thường- Chủ tịch UBND thị trấn đã lợi dụng chức vụ để đưa vào danh sách cấp đất cho gần chục người thân của mình.
Bình luận 0
img
Nhà bà Thường xây dựng trên phần đất được cấp.

NTNN xác minh nội dung đơn thư tố cáo và được biết, tại Quyết định số 1135/QĐ-UB ngày 10-12-2004 của UBND huyện An Dương, hộ gia đình bà Thường được cấp 2 lô đất, tổng diện tích là 260m2, trong đó một lô rộng 50m2 đứng tên ông Phạm Văn Toan (chồng bà Thường), bản thân bà Thường đứng tên một lô 210m2.

Cũng tại quyết định nói trên còn có ông Phạm Văn Tuấn - anh trai chồng bà Thường được cấp 69m2 đất, ông Phạm Văn Toàn - em trai chồng bà Thường được cấp 57m2 đất, ông Phạm Văn Tính - em chồng bà Thường được cấp 95m2 đất. Những lô đất này đều chỉ phải nộp tiền sử dụng đất với giá 300.000 đồng/m2, trong khi những người dân khác phải nộp 500.000 đồng/m2.

Chỉ nửa tháng sau, tại Quyết định 1280/QĐ-UB ngày 28-12-2004 của UBND huyện An Dương, gia đình bà Thường lại được cấp 101m2 đất, đứng tên con trai bà là Phạm Văn Toản. Thời điểm này, anh Toản mới hơn… 17 tuổi (sinh ngày 15-9-1987). Trước đó, tại Quyết định số 847/QĐ-UB ngày 4-10-2004 của UBND huyện An Dương, em ruột bà Thường là bà Đồng Thị Chiến cũng được cấp lô đất 122m2, chỉ phải nộp 300.000 đồng/m2.

Ngoài trục lợi về đất đai, bà Chủ tịch UBND thị trấn còn đưa con trai là Phạm Văn Toản vào làm cán bộ địa chính của thị trấn ngay khi anh này vẫn còn đang theo học tại một trường đại học. Điều đáng nói là, dù đã có đơn tố cáo của công dân về những khuất tất liên quan tới bà Đồng Thị Thường, nhưng cho đến nay UBND huyện An Dương mới chỉ tổ chức một tổ kiểm tra mang tính chất nội bộ và cũng không thông báo kết quả cho người tố cáo được biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem