Ưu tiên phát triển xe cho nông thôn

Mai Hương Thứ tư, ngày 27/08/2014 05:12 AM (GMT+7)
Hôm qua 26.8, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị phổ biến chiến lược và quy hoạch phát triển công nghệ ô tô Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn 2035. 
Bình luận 0

Theo ông Dương Đình Giám- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ Công Thương), một trong những điểm mới của bản quy hoạch lần này là chú trọng phát triển các dòng xe tải nhỏ đa dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn phù hợp với Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và nông dân Việt Nam. Quy hoạch cũng xác định “chú trọng phát triển các loại xe khách tầm trung và tầm ngắn chạy liên tỉnh, liên huyện và nội đô… phù hợp với điều kiện địa hình, hạ tầng giao thông trong nước với giá thành an toàn và tiện dụng”.

Điểm khác thứ hai của bản quy hoạch lần này được ông Dương Đình Giám chỉ ra là, bên cạnh chính sách cho sản xuất quy hoạch lần này có những chính sách kích cầu tiêu dùng. Theo đó, điều chỉnh chính sách thuế, phí theo hướng tạo điều kiện phát triển ngành công nghiệp ô tô để đáp ứng nhu cầu sử dụng ô tô của nền kinh tế và của người dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem