Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Thiện Nhân: Đảng viên chính là "nguồn tài nguyên" đặc biệt của Bắc Kạn

Chiến Hoàng Thứ ba, ngày 27/10/2020 16:14 PM (GMT+7)
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đã nói về nguồn tài nguyên, nguồn vốn rất đặc biệt của tỉnh Bắc Kạn.
Bình luận 0

Sau khi biểu dương các kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - đã nói về một nguồn "tài nguyền đặc biệt" của Bắc Kạn.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về "tài nguyên đặc biệt" của Bắc Kạn - Ảnh 1.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện rất tốt công tác quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng và đạt nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt tổ chức sắp xếp bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bắc Kạn. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao về chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ tình hình mới.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao về tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là các cấp ủy đã đổi mới công tác lãnh đạo, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung thực hiện triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nói về "tài nguyên đặc biệt" của Bắc Kạn - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM - phát biểu tại Đại hội.

"Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bắc Kạn phát triển 6.977 đảng viên, vượt mức kế hoạch 6.000 đảng viên. Hiện Bắc Kạn có hơn 35.000 đảng viên, chiếm gần 11% dân số, đây là tỷ lệ rất lớn. Dân số TP.HCM có hơn 9 triệu người, có 244.000 đảng viên, tính ra tỷ lệ chưa được 3%.

Đảng viên là "tài nguyên chính trị đặc biệt của tỉnh nhà, đây là vốn rất đặc biệt". Bắc Kạn đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu 95% thôn có chi bộ (đạt 97,6% thôn). 5 năm qua, Bắc Kạn đã có những phát triển mới khá toàn diện. Đây là những tiền đề quan trọng, thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn trong những năm tới. Đảng bộ, quân và dân Bắc Kạn đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung của cả nước", ông Nguyễn Thiện Nhân nhận định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem