Ủy viên Bộ Chính trị -Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đảm nhiệm thêm trọng trách

PV Thứ sáu, ngày 14/04/2023 07:21 AM (GMT+7)
Chiều 13/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối Ngoại tổ chức Lễ công bố Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Ban Tổ chức.
Bình luận 0

Nghị quyết về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 quyết nghị thành lập Ban tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 gồm: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Trưởng Ban Tổ chức; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Trưởng Ban Tổ chức.

Ủy viên Bộ Chính trị -Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đảm nhiệm thêm trọng trách - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị -Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đảm nhiệm thêm trọng trách quan trọng. Ảnh QH

Theo Nghị quyết, Ban tổ chức Hội nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 có nhiệm vụ cụ thể hóa chủ đề chính và các chuyên đề thảo luận của Hội nghị, các phiên thảo luận chuyên đề, chuẩn bị các nội dung tham gia của Đoàn Việt Nam, các hoạt động bên lề Hội nghị. Đồng thời tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, điều phối các Bộ, cơ quan, địa phương khai các công tác liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị; phối hợp với Ban Lãnh đạo IPU, Ban Lãnh đạo Diễn đàn Nghị sĩ trẻ IPU trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Hội nghị…

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng Ban Tổ chức Trần Thanh Mẫn hoan nghênh Ủy ban Đối ngoại đã phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết thành lập Ban Tổ chức Hội nghị.

Nêu rõ việc đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã được sự đồng ý của Bộ Chính trị và sự ủng hộ của các nghị viện thành viên Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dự kiến sẽ có rất nhiều nước trong cộng đồng quốc tế tham dự sự kiện này; việc Quốc hội Việt Nam đăng cai Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là sự kiện đối ngoại có tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn, khẳng định sự tham gia tích cực, có trách nhiệm và chủ động của Việt Nam trong tổ chức liện nghị viện lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy sự chú trọng, quan tâm của Việt Nam đối với thanh niên, và các vấn đề chung toàn cầu của giới trẻ hiện nay.

Với quy mô khoảng hơn 500 đại biểu và rất nhiều sự kiện bên lề Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan bắt tay ngay vào những công việc cụ thể; bám sát Đề án của Đảng đoàn đã trình Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị để hoàn thành tốt các nội dung, chương trình được duyệt, được phân công. Quá trình thực hiện cần kế thừa, rút kinh nghiệm những mặt được, những mặt chưa được thông qua việc tổ chức Đại hội đồng IPU 132 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 41 do Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem