Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng: Đưa Cao Bằng thực sự là "phên giậu" vững chắc phía Đông Bắc

Hà Thanh Thứ ba, ngày 27/10/2020 15:02 PM (GMT+7)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Cao Bằng cần tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội để phát triển đồng bộ, bền vững.
Bình luận 0

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã xác định mục tiêu chiến lược, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện việc huy động hiệu quả các nguồn lực tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt; tập trung vào 3 đột phá chiến lược nhằm phát huy 5 lợi thế của tỉnh; quyết tâm đưa Cao Bằng trở thành tỉnh vững về chính trị, giàu về kinh tế, mạnh về quốc phòng - an ninh, thực sự là "phên giậu" vững chắc phía Đông Bắc của tổ quốc.

Hiện nay, tỉnh Cao Bằng đã và đang tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ 3 điểm nghẽn, nút thắt về hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch - dịch vụ, hạ tầng cửa khẩu, hạ tầng đô thị; đề ra các giải pháp tích cực để đổi mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung phát huy nội lực, sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành, địa phương; rà soát, đổi mới cơ chế, chính sách để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng: Tập trung mọi nguồn lực để Cao Bằng phát triển đồng bộ, bền vững - Ảnh 1.

Việc xây dựng và hoàn thiện tuyến cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và 2 tiểu dự án kết nối cao tốc sẽ mở ra hướng phát triển mới cho tỉnh Cao Bằng trong thời gian tới.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực cụ thể như: Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ tăng trưởng đạt khá. 3 đột phá về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, phát triển nông nghiệp thông minh và nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa đặc hữu gắn với chế biến, phát triển kinh tế cửa khẩu được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả quan trọng. Cơ cấu lĩnh vực nông nghiệp chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng dần tỷ trọng ngành chăn nuôi, trong đó trồng trọt chiếm 56% (giảm 2,3%), chăn nuôi 32,3% (tăng 2%).

Sản xuất nông, lâm nghiệp bình quân tăng 2,6%/năm, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 274.000 tấn, vượt 3,4% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Giá trị sản lượng ngành chăn nuôi tăng trên 6%/năm. Kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục phát triển.

Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã và đi lại được 4 mùa. Toàn tỉnh có 25 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, tăng 23 xã so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, vượt 25% mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đến nay, đã có 95% dân cư thành thị được dùng nước sạch và 90% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, đạt 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Các chính sách, dự án Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hằng năm giảm 4,12%. Đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn còn 22,7% (bằng 206% mục tiêu Nghị quyết Đại hội). Công tác an ninh, quốc phòng được chú trọng và xây dựng vững mạnh về mọi mặt, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng: Tập trung mọi nguồn lực để Cao Bằng phát triển đồng bộ, bền vững - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ mới này, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng đề ra một số nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu. Trong đó, tiếp tục quyết tâm đặt mục tiêu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, tạo đột phá mới trên các lĩnh vực.

Từng bước xây dựng và phát triển kinh tế số; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, mở rộng hợp tác đối ngoại, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, xây dựng Cao Bằng năng động, phát triển nhanh và bền vững.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Cao Bằng cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội để phát triển đồng bộ, bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem