Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn và Bộ trưởng Hầu A Lềnh thôi chức ở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

PVCT Thứ hai, ngày 12/04/2021 11:18 AM (GMT+7)
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội đã thôi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Bình luận 0

Sáng nay (12/4), tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Đoàn Chủ tịch và Hội nghị lần thứ 4 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá IX nhằm hiệp thương cử bổ sung, thay thế nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn được miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn (ảnh Q.V).

Thông tin từ Hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã thôi giữ Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTQT Việt Nam; người được giới thiệu và hiệp thương cử thay ông Trần Thanh Mẫn là ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng.

Tại Hội nghị 100% đại biểu đã nhất trí cử ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đảm nhiệm chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. (Ông Lềnh được Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm chức vụ này vào ngày 8/4/2021).

Ủy viên Bộ Chính trị Trần Thanh Mẫn được miễn nhiệm chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Ông Trần Thanh Mẫn sinh năm 1962, quê Hậu Giang. Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân; Chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế.

Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII; XIV.  

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ; Phó Chủ tịch -Tổng Thư ký rồi Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 1/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973, quê Lào Cai. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), khóa XI (dự khuyết), khóa XII và XIII.

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Sa Pa (Lào Cai); Bí thư Huyện ủy Sa Pa; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. 

Ngày 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông được phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem