Vải thiều đầu vụ, tiêu thụ nghìn tấn mỗi ngày

02/06/2020 12:57 GMT+7
Vải thiều sớm ở tỉnh Bắc Giang đang trong thời gian thu hoạch rộ, tiêu thụ được khoảng 1.000 tấn mỗi ngày.

Năm nay, tuy tình hình thời tiết không thuận lợi nhưng vải thiều của tỉnh dự kiến vẫn đạt sản lượng khoảng 160.000 tấn, cao hơn 10.000 tấn so với năm trước.

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, tính đến chiều 1/6, tổng sản lượng vải thiều sớm của tỉnh tiêu thụ ước đạt 16.725 tấn, giá bán bình quân 25.000 đồng/kg (giá đầu vụ có lúc được 45.000 đồng/kg).

Tại các huyện Tân Yên, Lục Nam, vải thiều sớm đang trong thời gian thu hoạch rộ, tiêu thụ cơ bản thuận lợi. Riêng huyện Tân Yên bình quân mỗi ngày tiêu thụ được khoảng 1.000 tấn.

Vải thiều đầu vụ, tiêu thụ nghìn tấn mỗi ngày - Ảnh 1.

Hiện vải thiều đang có giá 25.000 đồng/kg

Các thương lái thu mua vải thiều tại các điểm cân, sau đó vận chuyển đến các điểm tiêu thụ. Thị trường tiêu thụ vải thiều đầu vụ chủ yếu là  các tỉnh thành trong nước như  Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Lào Cai…

Thời điểm này, tại Bắc Giang chỉ có thương nhân, thương lái người Việt Nam thu mua vải thiều, chưa có thương nhân Trung Quốc.

Trước đó, Thủ tướng đã đồng ý cho 309 thương nhân nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều Lục Ngạn nhưng phải đảm bảo quy định cách ly phòng dịch COVID-19.

Ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam, các thương nhân này sẽ được tổ chức đón, đưa về cách ly tại các nhà nghỉ, khách sạn mà huyện đã chuẩn bị sẵn.  Sau thời gian cách ly 14 ngày và thực hiện xét nghiệm, các thương nhân sẽ được giao dịch thu mua vải thiều bình thường.

Các chuyên gia Nhật Bản cũng sẽ có mặt tại Việt Nam trong vài ngày tới để trực tiếp kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch đối với các lô vải xuất khẩu đến quốc gia này.

Các chuyên gia về kiểm dịch thực vật Nhật Bản phải trực tiếp sang Việt Nam để kiểm tra, giám sát công tác kiểm dịch và xử lý từng lô vải. Chỉ những lô vải được chuyên gia kết luận đã xử lý thành công mới được phép đưa đi xuất khẩu.

Phía thị trường Nhật Bản đã chấp nhận 19 mã số vùng trồng, với diện tích 103 ha và có số hộ tham gia là 107 hộ, sản lượng ước đạt trên 900 tấn. Đây là thị trường mới, hứa hẹn nhiều tiềm năng cho xuất khẩu vải thiều nói riêng và nông sản nói chung.

Được biết, nhằm đa dạng hóa kênh bán và quảng bá sản phẩm vải thiều tới các thị trường trong và ngoài nước, UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã có chủ trương thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều Lục Ngạn năm 2020.

Đây là một trong những giải pháp phù hợp, đặc biệt trong điều kiện dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, khi các thương nhân nước ngoài khó sang mua vải thiều trực tiếp.

Theo thông tin trên báo Kinh tế & Đô thị, trích dẫn lời Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú thì ngày 6/6, Bộ Công Thương phối hợp với tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020.

Hội nghị sẽ kết nối trực tuyến với 64 điểm cầu trên cả nước và 2 điểm cầu tại tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc). Hội nghị nhằm tạo cơ hội kết nối giữa doanh nghiệp đầu mối cung ứng vải thiều với doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, các siêu thị bán lẻ.

Lam Giang
Cùng chuyên mục