Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc..., người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản

Bình Minh Thứ sáu, ngày 17/06/2022 11:34 AM (GMT+7)
Gần 80 gian hàng, với hàng trăm sản phẩm nông sản tiêu biểu của các doanh nghiệp, HTX mang đến Phiên chợ Nông sản, đặc sản các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2022 được khai mạc sáng nay, 17/6. Đặc biệt, với sự góp mặt của trái vải thiểu Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc đã thu hút người dân Thủ đô và khách thăm quan.
Bình luận 0

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNPTNT) cho biết, Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022 được tổ chức từ 17 - 19/6/2022 tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.

Sự kiện này được tổ chức trong bối cảnh toàn cầu đang trên đà phục hồi kinh tế sau thời gian dài đối phó với dịch Covid-19, xuất nhập khẩu nông - lâm - thủy sản gặp khó khăn do các nước đang có xu hướng tập trung bảo hộ sản xuất, phát triển thị trường nội địa.

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 1.

Các đại biểu bấm nút khai mạc Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022. Ảnh: Bình Minh

Việc tổ chức Phiên chợ giúp kết nối cung cầu theo chuỗi giá trị nông sản giữa HTX, đơn vị sản xuất - kinh doanh của các địa phương với các đơn vị bao tiêu, siêu thị, cửa hàng thực phẩm, hệ thống bán lẻ hiện đại trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạo cơ hội cho các đơn vị chế biến, kinh doanh tiếp cận trực tiếp với nguồn hàng, đơn vị sản xuất, kinh doanh nông sản đặc sản trong nước.

Đồng thời, hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã khôi phục sản xuất, phát triển thị trường nội địa cho các mặt hàng nông lâm thủy sản đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 đến thị trường xuất khẩu.

Tuyên truyền, quảng bá thương hiệu, tôn vinh sản phẩm nông sản, đặc sản vùng miền, sản phẩm chủ lực của các địa phương, từ đó góp phần tác động tích cực đến sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, đặc sản vùng miền theo hướng bền vững, áp dụng công nghệ cao.

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Nam thăm gian hàng trưng bài vải thiều Thanh Hà của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bình Minh

Với gần 80 gian hàng, các doanh nghiệp, HTX mang đến Phiên chợ nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú được sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, an toàn vệ sinh thực phẩm và các đặc sản vùng miền như: gạo, măng, miến, mộc nhĩ, nấm hương Tây Bắc, Đông trùng hạ thảo, trà shan tuyết cổ thụ Hà Giang, mật ong, thạch đen Cao Bằng, hoa quả Sơn La, bưởi da xanh, dừa xiêm, nước mắm Ba Làng, hải sản Phan Thiết….

Đặc biệt, Phiên chợ còn giới thiệu đến người tiêu dùng khu gian hàng đến từ tỉnh Hải Dương với 35 gian hàng cùng hơn 200 sản phẩm nông đặc sản tiêu biểu như: vải thiều Thanh Hà, rau củ quả tươi, rươi và các sản phẩm từ rươi, với hoạt động dùng thử, nếm thử sản phẩm tại Khu gian hàng.

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 3.

Theo ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, niên vụ 2022, tỉnh có diện tích vải thiều khoảng 9.000 ha, sản lượng ước khoảng 60.000 tấn. Ảnh: Bình Minh

Trong đó, sản phẩm vải thiều được chọn là sản phẩm trưng bày chính với thiết kế gian hàng nổi bật. Giá vải thiều Thanh Hà được bán tại Phiên chợ là 65.000 đồng/kg, cao hơn so với những năm trước từ 10.000 - 15.000 đồng/kg.

Ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương cho biết, Thanh Hà là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, nông dân có nhiều kinh nghiệm làm nông nghiệp.

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 4.

Ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương phát biểu tại Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022. Ảnh: Bình Minh

Vùng đất này được nuôi dưỡng bởi phù sa của các con sông và chăm sóc bởi những người nông dân giàu kinh nghiệm và ứng dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến vào sản xuất, sản phẩm vải thiều Thanh Hà ngày càng nâng cao về chất lượng.

"Tham gia Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022  sẽ giúp quảng bá mạnh mẽ nông sản của tỉnh Hải Dương và đặc biệt là trái vải thiều Thanh Hà đến với bạn bè trong nước và quốc tế", ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương cho hay.

Theo ông Vũ Việt Anh, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương, hiện nay, tỉnh có diện tích vải thiều khoảng 9.000 ha và sản lượng hàng năm ước khoảng 60.000 tấn. Niên vụ vải năm 2022, Hải Dương tiếp tục duy trì 41 vùng vải tiêu chuẩn VietGAP với diện tích 500 ha và 11 vùng sản xuất vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP với diện tích 110 ha, ngoài ra có gần 6.000 ha vải áp dụng sản xuất theo quy trình VietGAP và GAP cơ bản.

Một số hình ảnh của các mặt hàng nông sản tại Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022 được phóng viên Dân Việt ghi lại.

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 6.

Gian hàng trừng bày vải thiều Thanh Hà (tỉnh Hải Dương). Ảnh: Bình Minh

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 7.

Giá vải thiều Thanh Hà được bán tại Phiên chợ là 65.000 đồng/kg, cao hơn so với những năm trước từ 10.000 - 15.000 đồng/kg. Ảnh: Bình Minh

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 8.

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 9.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Trần Thanh Năm thăm gian hàng nông sản của tỉnh Hải Dương. Ảnh: Bình Minh

Vải thiều Thanh Hà xuất khẩu đi Nhật Bản, Úc...giá 65.000 đồng/kg, người dân Hà Nội tranh nhau mua tại Phiên chợ nông sản - Ảnh 10.

Phiên chợ Nông sản, đặc sản vùng miền các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2022 được tổ chức từ 17 - 19/6/2022 tại Khu Hội chợ triển lãm giao dịch Kinh tế và thương mại, số 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội. Tham gia Phiên chợ có gần 80 gian hàng. Ảnh: Bình Minh





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem